Chấn chỉnh việc du khách nước ngoài mặc váy Mông nhảy múa phản cảm

(CLO) Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang đã nắm được những video ghi lại cảnh một số nam du khách nước ngoài mặc váy truyền thống của phụ nữ Mông rồi nhảy múa phản cảm, để có biện pháp chấn chỉnh.

Liên quan tới những tranh cãi trái chiều xoay quanh tình trạng một số nam du khách nước ngoài mặc váy truyền thống của phụ nữ người Mông để chụp ảnh, quay video phản cảm tại các điểm du lịch Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc.

Bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, đơn vị đã phối hợp các cơ quan liên quan rà soát lại trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để có biện pháp chấn chỉnh.

1ktay1.jpg
Hình ảnh du khách nước ngoài mặc váy tại các điểm du lịch ở Tuyên Quang. Ảnh: N. Nam

Bà Hoài cho rằng, đây là hành vi lệch chuẩn, làm tổn thương đến giá trị văn hóa cộng đồng, đi ngược lại định hướng phát triển du lịch văn minh, bền vững mà tỉnh đang thực hiện.

“Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc không phải là đạo cụ để gây cười hay câu view. Ngành du lịch không khuyến khích, càng không chấp nhận bất kỳ hình thức xuyên tạc, hạ thấp giá trị di sản dưới danh nghĩa trải nghiệm”, bà Hoài khẳng định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để có hình thức chấn chỉnh, xử lý phù hợp, bà Hoài cho biết, đồng thời bày tỏ mong muốn du khách được trải nghiệm văn hóa truyền thống các dân tộc nhưng phải được thể hiện bằng hình thức tôn trọng bản sắc văn hóa các dân tộc.

Được biết, tỉnh Hà Giang (cũ) đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch. Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục kế thừa và triển khai nội dung này.

Thời gian tới Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc này tại các điểm du lịch, đảm bảo việc ứng xử văn minh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng nam du khách nước ngoài mặc váy truyền thống của phụ nữ người Mông chụp ảnh tại các điểm du lịch ở Hà Giang.

Có vị khách còn mặc váy lên cổ như chiếc khăn choàng rồi nhảy múa… Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi sử dụng trang phục sai lệch, lố lăng và kêu gọi cộng đồng người Mông lên tiếng để bảo vệ văn hóa dân tộc.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: