Chân dung và tâm lý đáng sợ của kẻ xả súng vào các học sinh đang cầu nguyện ở Mỹ

(CLO) Hai trẻ em đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương vào thứ Tư tại một trường Công giáo ở Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ, khi kẻ xả súng bắn điên cuồng vào các học sinh đang tham dự Thánh lễ vào ngày thứ ba của năm học.

Hung thủ ra tay điên cuồng và tự sát

Kẻ tấn công đã bắn qua cửa sổ vào các học sinh đang ngồi trên ghế dài và bước vào nhà thờ, sau đó tự sát. Hai học sinh, 8 tuổi và 10 tuổi, được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

"Đây là hành động bạo lực cố ý nhắm vào trẻ em vô tội và những người khác đang cầu nguyện. Sự tàn ác và hèn nhát khi nổ súng vào một nhà thờ đầy trẻ em là hoàn toàn không thể hiểu nổi", Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara phát biểu với các phóng viên.

Kẻ tấn công được truyền thông Mỹ xác định là Robin Westman, 23 tuổi. Tại các cuộc họp báo, các quan chức đã gọi kẻ tấn công là nam giới. Hồ sơ tòa án cho thấy tên của Westman đã được đổi từ Robert vào năm 2020 với lý do Westman tự nhận mình là nữ.

Giay to
Các giấy tờ của tòa án cho thấy Westman đã gửi đơn lên tòa án để yêu cầu đổi tên với lý do hắn tự nhận mình là phụ nữ vào năm 2020. Biên lai cũng cho thấy mức phí đổi tên là 311 đô la.

Các quan chức cho biết tay súng đã bắn hàng chục phát đạn, sử dụng súng trường, súng ngắn và súng lục, tất cả đều được mua hợp pháp. Họ cho biết đã thu giữ thêm vũ khí tại các nơi cư trú khác có liên quan đến Westman. Xe cảnh sát đã được bố trí tại một ngôi nhà được xác định là nơi cư trú của Westman, cách trường học vài dặm về phía nam.

Các bệnh viện địa phương cho biết họ đang điều trị cho 14 trẻ em và hai người lớn, trong đó nhiều người bị thương do trúng đạn. O'Hara cho biết tất cả đều được dự đoán sẽ sống sót.

Các thông điệp bất mãn và đầy thù hận

Hồ sơ công khai cho thấy mẹ của Westman, bà Mary Westman, từng làm trợ lý hành chính tại nhà thờ này. Các quan chức cho biết Westman không có tiền án và dường như hành động một mình, nhưng chưa xác định được động cơ gây án của nghi phạm.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết vụ án đang được điều tra như một hành vi khủng bố trong nước và là tội ác thù hận nhắm vào người Công giáo. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết họ đang xem xét bản tuyên ngôn trực tuyến do Westman đăng tải nhưng hiện đã bị gỡ xuống.

Nghi pham
Chân dung kẻ xả súng và những hình ảnh được cắt từ video do hắn đăng tải cho thấy nhiều vũ khí được ghi những thông điệp bất mãn và đáng sợ.

Các video trực tuyến cho thấy tay súng nói về cảm giác trầm cảm và mong muốn thực hiện một vụ xả súng hàng loạt. Các thông điệp bất mãn và đầy thù hận được hắn viết nguệch ngoạc trên các băng đạn, cùng với một loạt các cáo buộc chính trị.

Báo động vấn nạn xả súng trường học ở Mỹ

Chính quyền Mỹ cho biết vụ tấn công này là một trong ba vụ xả súng khác trong 24 giờ qua tại Minneapolis, bao gồm một vụ tại trường trung học Jesuit. Minneapolis đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể các vụ giết người sau vụ cảnh sát giết George Floyd vào năm 2020.

truong1.jpg
Trường Công giáo Minneapolis, nơi xảy ra vụ xả súng.

Bang Minnesota cũng trải qua một đợt bùng phát bạo lực chính trị vào tháng 5, khi một tay súng giả dạng cảnh sát giết chết Chủ tịch Hạ viện bang thuộc Đảng Dân chủ và chồng bà, làm bị thương một thượng nghị sĩ bang thuộc Đảng Dân chủ và vợ ông.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy nạn bạo lực súng đạn tại các trường học ở Mỹ trong những năm gần đây vẫn chưa thuyên giảm. Đây là vụ việc vụ xả súng học đường thứ 146 trên toàn nước Mỹ kể từ tháng 1/2025, theo Cơ sở dữ liệu về Xả súng tại Trường học từ Mẫu giáo đến Lớp 12.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: