“Biển Hiệu ở Việt Nam - Vietnam Signboard” là dự án về những chiếc biển hiệu/bảng quảng cáo ở khắp Việt Nam. Đây là một chuỗi ảnh về những biển hiệu cũ/truyền thống mang nét văn hóa địa phương nơi nó tồn tại, hoặc những biển hiệu mới nhưng đậm nét văn hóa dựa trên con mắt người chụp.
Nguyễn Văn Đạt – chàng trai 9X với dự án mang tên “Biển Hiệu ở Việt Nam - Vietnam Signboard”.
Đi tìm những nét đẹp cũ
Trước đây, Đạt thường hay dành thời gian rảnh chạy xe ở những con đường của Sài Gòn cũng như trong thời gian đi khám phá các tỉnh. Trên những cung đường đó, anh hay để ý tới cuộc sống xung quanh của người dân, xung quanh đường để chụp lại những tấm ảnh đời thường, anh nhận ra được những nét đẹp và đặc biệt nơi mấy tấm biển hiệu cũ.
Dần dần đi nhiều, anh Đạt cảm thấy tiếc vì nhiều biển hiệu đã bị thay thế. Anh quyết định tận dụng việc đi nhiều nơi của bản thân để chụp thêm những chiếc biển hiệu.
Mặc dù dự án cá nhân này xuất phát từ việc lưu lại và thỏa mãn đam mê về những biển hiệu, nhưng chàng trai trẻ 9X, qua cách chụp ảnh đời thường, đã làm cho mọi người có cái nhìn mới hơn về những biển hiệu cũ/truyền thống vốn tồn tại và đã trở thành một phần cuộc sống của mọi người.
Biển nhận in thiệp cưới được vẽ lên tấm màn tre treo trước cửa tiệm đường Nguyễn Thiện Thuật (Quận 03, TP. Hồ Chí Minh) - ảnh nằm trong dự án “Biển Hiệu ở Việt Nam - Vietnam Signboard”.
Đạt mong muốn mọi người nhìn nhận những chiếc biển hiệu theo một cách mới để từ đó phát triển nó hợp với thời đại và văn hóa hơn.
Chủ nhân của dự án “Biển Hiệu ở Việt Nam - Vietnam Signboard” chia sẻ: “Điều đó đồng nghĩa là dự án sẽ phục vụ như là tư liệu cho họa sĩ/người thiết kế trong việc thiết kế, cũng như là một cách quảng bá địa điểm thông qua biển hiệu mà bản thân đang cố gắng lan tỏa”. Những tư liệu này được chia sẻ tới những họa sĩ/người thiết kế miễn phí thông qua các kênh truyền thông của dự án.
Khó khăn trong thực hiện
Trong quá trình xây dựng dự án và thực hiện, người thanh niên này gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các biển hiệu vì tất cả đều phải tìm mới, đồng thời khi tới nơi anh cũng phải cân nhắc xem nó hợp lý hay không.
“Có những biển hiệu đẹp nhưng nó nằm ở khu đông dân cư, việc chụp được nó nhưng phải có chút nghệ thuật trong đó bắt buộc mình phải quay lại sau. Nhiều biển hiệu thì bị che mất do biển cũ, biển thì bị hư hại gần như là chỉ còn lưu lại một phần biển, bản thân một vài biển hiệu khi mình quay lại thì cũng đã bị thay mới rồi”, anh Đạt nói.
Là một người thích lang thang nhiều nơi chụp ảnh, nên khi có thêm dự án này nằm trong bộ sưu tập ảnh thì bạn bè của anh Đạt rất ủng hộ và hay chia sẻ cho anh về những nơi có biển hiệu, về cuộc sống ở nơi đó để anh có thể tham khảo, lên lịch trình ghé thăm và chụp ảnh.
Những dự án sắp tới
Trong thời gian tới, anh Đạt tiếp tục đẩy mạnh sưu tầm thêm biển hiệu ở nhiều nơi, đồng thời phát triển thêm các dự án sưu tầm cá nhân đang làm như : “WE-ME-THEM”, “Tạp chí nhà đẹp”, “Hàng quán, gánh buôn”, “Project : Những chiếc xe đạp” và “Dự án nhà cô đơn”.
Dự án “Biển Hiệu ở Việt Nam - Vietnam Signboard” của chàng trai trẻ 9X đã góp phần lưu trữ, bảo tồn những biển hiệu mang nét riêng, truyền thống trước sự thay đổi của những kiểu biển quảng cáo mới.
Bài và ảnh: Lê Trang