Chắp cánh giấc mơ tuổi thơ: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở thành Đại sứ Truyền cảm hứng Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2025

5 năm - chặng đường lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong toàn xã hội, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng... Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) sáng lập và tổ chức thường niên đã khẳng định vị thế là giải thưởng văn hóa nghệ thuật uy tín, tôn vinh các tác phẩm xuất sắc do thiếu nhi sáng tạo hoặc dành cho thiếu nhi.

Đây là giải thưởng được trao định kỳ vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), trở thành dấu mốc đẹp trong đời sống văn hóa nghệ thuật dành cho trẻ em Việt Nam. Bước vào mùa giải thứ 6 năm 2025, Ban Tổ chức đã quyết định mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - một nghệ sĩ tâm huyết và có ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng - là Đại sứ Truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn. Đây không chỉ là sự công nhận những đóng góp bền bỉ của anh đối với âm nhạc thiếu nhi, mà còn là một bước đi chiến lược nhằm mở rộng sức lan tỏa của giải thưởng tới đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ và những người làm cha mẹ.

807-202505131121081.jpg
Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật – TBT Báo Thể thao & Văn hóa trao hoa và Bằng chứng nhận Đại sứ truyền cảm hứng cho Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Là một trong những nhạc sĩ nổi bật của thế hệ 8X, Nguyễn Văn Chung đã ghi dấu ấn sâu đậm với nhiều bản hit đình đám. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc dành cho người lớn, mà gần đây nhất là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (hơn 3 tỷ lượt nghe trên các nền tảng nghe nhạc), anh còn lặng lẽ vun đắp một mảng sáng tác đầy tính nhân văn - đó là âm nhạc thiếu nhi. Từ năm 2009, Nguyễn Văn Chung đã bắt đầu sáng tác ca khúc dành cho trẻ em. Tính đến nay, anh đã viết hơn 300 ca khúc thiếu nhi, trong đó nhiều bài đã trở thành giai điệu thân quen với các em nhỏ như: “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”, “Bay vào cổ tích”, “Mộng mơ tuổi thơ”, “Mẹ ơi tại sao?”... Đặc biệt, ca khúc “Nhật ký của mẹ” đã vượt qua ranh giới thể loại để trở thành một hiện tượng văn hóa, chạm đến trái tim của hàng triệu người và được dịch sang nhiều ngôn ngữ.

Anh cho rằng, âm nhạc rất quan trọng với thiếu nhi, nó gieo hạt giống thẩm mỹ, đạo đức, giúp trẻ ít bạo lực và biết yêu thương. “Ở những vùng không có điều kiện, tôi thực hiện những video dạy trẻ hát do ca sĩ Duyên Quỳnh phụ trách để các thầy cô giảng dạy ngay cả khi không có thiết bị”. Với anh, sáng tác cho thiếu nhi là một nghĩa vụ thiêng liêng, khiến anh thậm chí phải chấp nhận “thiệt thòi” vì theo đuổi. Như giai đoạn anh tập trung viết nhạc cho thiếu nhi, trong nhiều năm không có doanh thu, không được ghi nhận, anh đã có ý định từ bỏ. Thế rồi, anh kể, “bỗng dưng, tôi nhận được tin nhắn từ một người mẹ nói rằng cảm ơn tôi vì nhờ bài hát mà con trai chị nói câu "con yêu mẹ", điều mà trước giờ chị chưa nhận được. Một người khác nói con chị bị chậm nói, nhưng một ngày nó về hát "mẹ ơi có biết con yêu mẹ nhiều" làm chị khóc như mưa. Những dòng tin nhắn đó đã kéo tôi quay lại và hoàn thành con đường còn dang dở”.

Năm 2020, Nguyễn Văn Chung là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn vinh danh với Giải Khát vọng Dế Mèn, cho những ca khúc thiếu nhi nổi bật nhất được anh sáng tác trong giai đoạn đó. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tác, Nguyễn Văn Chung còn tích cực đào tạo tài năng trẻ thông qua các lớp học nhạc, các sân chơi âm nhạc cộng đồng và các dự án thiện nguyện hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Anh từng chia sẻ: “Âm nhạc là cách để gieo yêu thương vào tâm hồn trẻ thơ. Một bài hát hay có thể theo các em suốt cả cuộc đời”.

807-202505131121082.jpg
Giải thưởng Thiếu nhi Dế mèn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong toàn xã hội, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng

Việc Ban Tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn mời Nguyễn Văn Chung làm Đại sứ Truyền cảm hứng năm 2025 là một quyết định mang ý nghĩa sâu sắc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc nâng cao thể chất và tinh thần cho học sinh, nhất là việc dạy nhạc, thể dục để tất cả các em đều phát triển và biết chơi 1 loại nhạc cụ tùy theo năng khiếu, sở trường của từng em. Và hiện thực hóa chủ trương đó, ngày 10/5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 61/CĐ-TTg về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025, trong đó nêu rõ: “Huy động, khuyến khích các nghệ sĩ, nghệ nhân, vận động viên thể dục thể thao, các chuyên gia tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, phát triển năng khiếu; xây dựng môi trường phù hợp thực hiện việc học, sử dụng ngoại ngữ trong cộng đồng, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thu hút trẻ em, học sinh, sinh viên tham gia, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện”.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một nghệ sĩ vừa có chuyên môn vững vàng, vừa giàu tâm huyết với thiếu nhi như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai trò Đại sứ Truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn chắc chắn sẽ có những đóng góp rất thiết thực vào việc cổ vũ, động viên và lan tỏa hơn nữa những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của thiếu nhi và vì thiếu nhi, góp phần làm phong phú cho đời sống văn hóa, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ cho các em, nhất là trong dịp Hè này.

Trong lễ công bố vai trò Đại sứ của Giải Dế Mèn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động nói: “Tôi tin rằng trong mỗi đứa trẻ là một thế giới tuổi thơ nhiệm màu. Nếu chúng ta gieo vào đó những hạt mầm tử tế, tình yêu và sáng tạo, chúng sẽ nảy nở thành những cây đời đầy hoa thơm trái ngọt. Tôi vinh dự được đồng hành cùng Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2025 - nơi truyền cảm hứng và lan tỏa những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam”.

Anh cũng chia sẻ mong muốn lan tỏa tinh thần sáng tạo dành cho trẻ em: “Nếu bạn vẫn giữ trong mình một thế giới tuổi thơ, nếu bạn yêu trẻ em, nếu bạn khao khát dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình, cho con của bạn bè, và cho tất cả các em thiếu nhi Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước… Hãy cùng tôi sáng tạo thêm thật nhiều tác phẩm văn học – nghệ thuật dành cho thiếu nhi, để từ đó những hạt giống tinh thần tốt đẹp nhất có thể nảy mầm trong tâm hồn trẻ thơ hôm nay và mai sau”.

807-202505131121083.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong muốn lan tỏa tinh thần sáng tạo dành cho trẻ em

Lời chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành ấy chính là lời hiệu triệu gửi đến các cây bút, các nghệ sĩ, các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh và chính các em thiếu nhi - rằng nếu chúng ta thật sự muốn xây đắp một thế giới tuổi thơ kỳ diệu, hãy tạo cho các em không gian để mơ ước, sáng tạo và tự do thể hiện bản thân. Và Giải thưởng Dế Mèn chính là một “mảnh đất” như vậy - nơi những mầm non ý tưởng được ươm trồng và nâng niu.

Giải thưởng Dế Mèn không đơn thuần là một giải thưởng, mà đang từng bước trở thành một hệ sinh thái thúc đẩy nghệ thuật thiếu nhi tại Việt Nam. Các tác phẩm dự thi những năm qua đều cho thấy sự phong phú trong nội dung, thể loại và cách thể hiện - từ truyện ngắn, truyện tranh, thơ, nhạc đến video sáng tạo, phim hoạt hình. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều tác phẩm do chính thiếu nhi sáng tác, thể hiện sự trưởng thành của một thế hệ sáng tạo trẻ.

090a0621.jpg
807-202505131121084.jpg
Sự đồng hành của Đại sứ Truyền cảm hứng như Nguyễn Văn Chung sẽ giúp giải thưởng kết nối sâu rộng hơn với cộng đồng.

Sự đồng hành của Đại sứ Truyền cảm hứng như Nguyễn Văn Chung sẽ giúp giải thưởng kết nối sâu rộng hơn với cộng đồng - không chỉ trong giới nghệ thuật, mà còn lan tỏa đến các trường học, gia đình, các tổ chức giáo dục và văn hóa. Với sức ảnh hưởng của mình, Nguyễn Văn Chung sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, truyền lửa sáng tạo và cổ vũ các em nhỏ dám viết, dám vẽ, dám mơ và dám kể những câu chuyện của chính mình.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2025 đang trải qua các vòng chấm chọn và sẵn sàng cho lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6). Với sự đồng hành của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hành trình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của Dế Mèn chắc chắn sẽ tiếp tục vươn xa, trở thành biểu tượng đẹp cho nghệ thuật “của thiếu nhi” và “vì thiếu nhi” tại Việt Nam.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: