“Chất Việt” nào sẽ lên ngôi tại “Sáng tạo nhân vật cổ tích phiên bản VinWonders"?

(CLO) Chàng Aladdin bỗng được khoác lên người bộ trang phục màu nâu quen thuộc của người nông dân Việt. Mái tóc đen như gỗ mun của Bạch Tuyết càng thêm duyên dáng với người tà áo dài cách tân...

Đó là những hình ảnh vừa lạ vừa quen của trong gần 160 tác phẩm bước vào vòng 2 của cuộc đua sáng tạo “vũ trụ cổ tích” VinWonders. Sau hơn 20 ngày phát động, cuộc thi đang bước vào những ngày bình chọn cuối cùng đầy gay cấn, thu hút sự quan tâm của hàng chục ngàn khán giả.

6 nhân vật cổ tích huyền thoại được VinWonders chọn để các thí sinh “Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt”  là chàng Aladdin dũng cảm, Thần đèn thông minh và hài hước, công chúa Ba Tư nhân ái, nàng Bạch Tuyết chăm chỉ, cô bé Alice đam mê khám phá và chàng Thạch Sanh ngay thẳng và mạnh mẽ.

Empty

Từ những hình ảnh quen thuộc, các “nghệ sĩ sáng tạo” đã biến hóa thành những “phiên bản” mới mẻ với diện mạo khác biệt, mới lạ và mang theo thông điệp nhân sinh giá trị. Theo Giám đốc Hãng phim hoạt hình VinTata Nguyễn Phi Phi Anh - Giám khảo cuộc thi, đa số tác phẩm dự thi đều rất độc đáo, đặc biệt nhóm thí sinh 7-15 tuổi với 133 tác phẩm vào vòng 2 thực sự gây ấn tượng bởi những nét vẽ trong trẻo, đáng yêu nhưng hết sức cuốn hút.

Empty

Tác phẩm tạo hình 6 nhân vật của Vũ Hương Chi (Hải Phòng) là một trong những bài dự thi được ban giám khảo đánh giá cao với nhiều yếu tố truyền thống đan xen một cách tỉ mỉ trong từng nhân vật. Điển hình là Thạch Sanh với trang phục quần khố - một nét đặc trưng của Việt Nam thời xưa. Để ý kỹ, người xem mới phát hiện ra, trên chiếc khố quen thuộc của Thạc Sanh là những họa tiết trên mặt trống đồng Đông Sơn - loại trống tiêu biểu cho Văn hóa Đông Sơn của người Việt. Chàng Aladdin cũng trở nên gần gũi với hình ảnh người nông dân. Theo lời Chi, Aladdin xuất thân từ sự nghèo khó nhưng lạc quan, luôn muốn giúp đỡ mọi người và không bao giờ nản chí, những hình ảnh khiến tác giả nhí liên tưởng tới những người nông dân Việt.

Empty

Với 6 nét phác họa nhân vật đậm chất châu Á, các nhân vật của Trần Nguyệt Hà (TP. HCM) được đánh giá là sáng tạo đột phá. Ý tưởng kết hợp trang phục với các loại nhạc cụ, vật dụng truyền thống Việt khiến ban giám khảo vô cùng thích thú. Nguyệt Hà mang đến cuộc thi hình ảnh Alice trong tà áo dài và nón lá, Thạch Sanh cùng áo bà ba và nơm cá, Thần đèn hài hước chơi đùa cùng đàn nguyệt và trống,...

Empty

Khác với những nét vẽ “mơ mộng” trẻ thơ của nhóm 1, 55 bộ ý tưởng của các thí sinh trên 15 tuổi hấp dẫn ban giám khảo bởi kỹ năng tạo hình chuyên nghiệp và kỹ thuật thể hiện độc đáo. “Các tác phẩm dự thi cho thấy các thí sinh có khả năng tư duy rất tốt. Các nhân vật được khai thác cụ thể tính cách riêng và Việt hóa rõ nét trong từng chi tiết”, họa sĩ Nguyễn Xuân Nghị - Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp đánh giá.

Empty

Các nhân vật cổ tích quen thuộc đều sở hữu “chất Việt” rõ nét, nổi bật cả về tạo hình và màu sắc. Trong đó, thí sinh Bảo Trâm (Vĩnh Long) có sự kết hợp các nền văn hóa trong một tạo hình mới đầy cảm hứng: “Sen Hồng Thôn Dã” phù hợp với Nàng Bạch Tuyết tốt bụng và tinh khiết; Aladdin hóa thân thành “Hạt Ngọc Đại Ngàn” trong bộ quần áo có ý tưởng từ những thửa ruộng bậc thang…

Empty

Thí sinh Nguyễn Mai Phương (Hà Nội) lại khoác cho 6 nhân vật cổ tích trang phục dân tộc H’Mông truyền thống độc đáo với nét vẽ sắc sảo, bay bổng.

Empty

Sau 3 tuần nhận bài dự thi, gần 160 tác phẩm vượt qua vòng sơ loại để vào vòng tiếp theo là bình chọn trên fanpage VinWonders. Những nghệ sĩ sáng tạo đã “khuấy đảo” fanpage với hàng chục ngàn lượt bình chọn và thảo luận sôi nổi. Sức hút của các nhân vật huyền thoại cùng với ý tưởng thể hiện độc đáo, hình tượng mới của “vũ trụ cổ tích VinWonders” tạo một sân chơi cực chất cho cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ.

Empty

Theo thông tin từ ban tổ chức, các tác phẩm đạt giải sẽ được chọn lọc để đầu tư, phát triển thành các nhân vật biểu tượng của VinWonders trong “thế giới cổ tích của Việt Nam”. Sự góp mặt của các nhân vật huyền thoại được thổi hồn bằng tinh hoa văn hóa dân tộc sẽ đưa du khách đến với hành trình phiêu lưu cùng “siêu phẩm màu nhiệm” VinWonders. Du khách sẽ thỏa sức khám phá các nền văn minh nhân loại và kho tàng truyện cổ thế giới thông qua 5 phân khu “Thế giới diệu kỳ” của công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam: Vương quốc kỳ thú, Ốc đảo bí ẩn, Thung lũng cổ đại, Cổ tích Việt Nam và Miền Tây hoang dã.

Empty

Sở hữu quy mô và tầm vóc sánh ngang các quần thể công viên chủ đề lừng danh thế giới, VinWonders thật sự là “thế giới kỳ quan” với hàng trăm trải nghiệm nổi tiếng bậc nhất, xứng danh là “điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu châu Á” và thế giới.

Cuộc thi “Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt” tổ chức vòng bình chọn từ nay đến hết ngày 13/5/2020. Tổng điểm qui đổi từ lượt like, share và comment của khán giả sẽ chiếm 50% tỷ trọng điểm của các bài dự thi. 50% điểm số còn lại sẽ do ban giám khảo chuyên môn đánh giá.

Vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/vinwonders.safari/ để tham gia bình chọn cho những tác phẩm xuất sắc nhất.

PV

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: