Châu Á sẽ tiêu thụ một nửa sản lượng điện thế giới vào năm 2025

(CLO) Theo một dự báo vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố, đến năm 2025 châu Á sẽ lần đầu tiên tiêu thụ một nửa sản lượng điện của thế giới.

Báo cáo của IEA cho biết, phần lớn nhu cầu điện năng của châu Á sẽ đến từ Trung Quốc. Quốc gia 1,4 tỷ dân được dự báo sẽ nâng tỷ lệ tiêu thụ điện từ mức 1/4 sản lượng toàn cầu hồi năm 2015 lên mức 1/3 toàn cầu vào giữa thập kỷ này.

chau a se tieu thu mot nua san luong dien the gioi vao nam 2025 hinh 1

Một nhà máy nhiệt điện ở ngoại ô Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

“Trung Quốc sẽ tiêu thụ nhiều điện hơn cả Liên minh châu Âu, Mỹ và Ấn Độ cộng lại”, ông Keisuke Sadamori, Giám đốc thị trường năng lượng và an ninh của IEA nói. Ngược lại, châu Phi - nơi sinh sống của gần 1/5 trong tổng số gần 8 tỷ dân trên thế giới - sẽ chỉ chiếm 3% mức tiêu thụ điện toàn cầu vào năm 2025.

IEA cũng dự đoán rằng năng lượng hạt nhân và những loại năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời sẽ chiếm phần lớn sự tăng trưởng cung cấp điện toàn cầu trong 3 năm tới. “Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự gia tăng đáng kể phát thải khí nhà kính từ ngành điện”, cơ quan có trụ sở tại Paris nhận định.

Theo các nhà khoa học, nhân loại phải cắt giảm mạnh tất cả các nguồn phát thải càng sớm càng tốt để giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mục tiêu đó đã được đặt ra trong Hiệp định khí hậu Paris năm 2015 nhưng dường như ngày càng xa vời khi nhiệt độ trái đất vẫn tăng hơn 1,1 độ C kể từ giai đoạn tham chiếu.

Một hy vọng đang được thắp lên là xu hướng thay đổi từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than đá, khí đốt và dầu mỏ sang các nguồn năng lượng carbon thấp diễn ra ngày một mạnh hơn. Nhưng trong khi một số khu vực đang giảm sử dụng than và khí đốt để sản xuất điện, thì ở những khu vực khác, mức tiêu thụ đang tăng lên.

IEA cũng cảnh báo rằng cả nguồn cung và nhu cầu điện đang ngày càng phụ thuộc vào thời tiết, một vấn đề đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách quan tâm giải quyết hơn nữa. “Ngoài hạn hán ở châu Âu, còn có những đợt nắng nóng ở Ấn Độ. Miền trung và miền đông Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng và hạn hán. Mỹ cũng chứng kiến những cơn bão nghiêm trọng vào tháng 12 năm ngoái. Các diễn biến thời tiết đó đã gây áp lực lớn cho hệ thống điện của những khu vực này”, ông Keisuke Sadamori cho biết.

Giám đốc thị trường năng lượng và an ninh của IEA phân tích thêm: “Khi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch tăng tốc, tác động của thời tiết đối với nhu cầu điện cũng càng lớn hơn. Trong một thế giới như vậy, việc tăng tính linh hoạt của hệ thống điện đồng thời đảm bảo an ninh nguồn cung và khả năng phục hồi của mạng lưới sẽ rất quan trọng.”

Quang Anh (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: