Châu Âu chia rẽ trước cuộc chiến của Mỹ ở Iran

(CLO) Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đang ngày càng leo thang, các cường quốc châu Âu hiện đang phải đối mặt với áp lực và sự chia rẽ ngày càng lớn.

Ngày 4/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đưa ra lời cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng "tất cả các đồng minh châu Âu của chúng ta" sẽ ủng hộ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Keir Starmer lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc chiến và khẳng định Anh không tin vào việc "thay đổi chế độ từ trên không", dù ông vẫn cho phép Mỹ sử dụng hai căn cứ quân sự của Anh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thì lại đứng về phía ông Trump trong việc loại bỏ một chế độ mà ông gọi là "khủng khiếp" và cho phép các lực lượng Mỹ sử dụng Căn cứ Không quân Ramstein tại Đức.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: X/_FriedrichMerz
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: X/_FriedrichMerz

Trong khi đó, Pháp chỉ đồng ý cho máy bay Mỹ hiện diện tạm thời tại một số căn cứ sau khi nhận được đảm bảo rằng các máy bay này sẽ không được sử dụng để tấn công Iran mà chỉ phục vụ mục đích "hỗ trợ phòng thủ cho các đối tác của chúng ta trong khu vực".

Sự phản đối mạnh mẽ nhất đến từ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, người đã kịch liệt phản đối cuộc chiến và từ chối cho Mỹ tiếp cận các căn cứ. Điều này đã khiến ông Trump đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha.

Chuyên gia Cornelius Adebahr thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức nhận định: "Sẽ không có lập trường thống nhất về cuộc chiến này. Mặt khác, không có quốc gia thành viên nào sẽ trực tiếp tham chiến; họ sẽ không đóng vai trò tích cực bên cạnh Mỹ hoặc Israel".

Iran đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh tại Cyprus – một lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu hôm 1/3. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo rằng Tehran không chỉ là mối đe dọa với Israel mà còn với cả châu Âu.

Trita Parsi, đồng sáng lập Viện Quincy, cho rằng Tehran dường như đang muốn mở rộng chiến tranh sang cả châu Âu để buộc khu vực này cũng phải trả giá, từ đó gây áp lực buộc cuộc chiến phải chấm dứt.

Ngoài các mối đe dọa quân sự trực tiếp, châu Âu còn lo ngại về sự leo thang của giá năng lượng và làn sóng di cư tiềm năng từ Iran qua Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, cảnh báo rằng cuộc chiến này sẽ gây tổn hại trực tiếp đến Ukraine. Nguyên nhân là do các khí tài quân sự cần thiết cho cuộc chiến với Nga, chẳng hạn như hệ thống phòng không, đang bị chuyển hướng sang Trung Đông.

Chuyên gia Cornelius Adebahr cho biết thêm rằng nhiều quốc gia châu Âu hiện đang ưu tiên quan tâm đến tình hình Ukraine và tác động kinh tế hơn là cuộc chiến tại Trung Đông, với tâm lý: "Có một cảm giác rằng 'đây không phải là cuộc chiến của chúng ta lúc này, chúng ta còn có Ukraine để lo lắng'".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: