Châu Âu chưa chuẩn bị cho chiến thắng của ông Trump

(CLO) Các nhà lãnh đạo châu Âu hy vọng rằng ông chủ tiếp theo của Nhà Trắng là ông Donald Trump sẽ không thực hiện những tuyên bố trước đây của ông đối với châu lục này.

Đối với châu Âu, sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump mang đến hai lo ngại lớn nhất là chính sách thuế quan và sự chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

chau au chua chuan bi cho chien thang cua ong trump hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào năm 2019. Ảnh: Sputnik

Theo một bài báo gần đây của Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, mức thuế suất chung 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu do ứng cử viên Trump ủng hộ sẽ có tác động tiêu cực 0,1% đến GDP của EU.

Nhưng vì Mỹ là thị trường xuất khẩu chính của Đức, tác động đối với Đức sẽ gấp đôi con số của toàn khối, xét đến việc ông Trump đã áp dụng mức thuế lớn hơn nhiều đối với ô tô nhập khẩu. Với những tác động khác biệt trên toàn khối, EU có thể gặp khó khăn trong việc hình thành một mặt trận thống nhất. 

Tổng thống mới cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy châu Âu chi trả nhiều hơn cho việc bảo vệ quân sự. Hầu hết các thành viên EU của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thực hiện cam kết cũ vào năm ngoái là chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Nhưng ông Trump có thể nhắc nhở rằng họ vẫn chỉ đang trên đà chi khoảng 400 tỷ USD cho mục đích chung trong năm nay, theo ước tính của NATO, so với tổng số 755 tỷ USD của Mỹ.

Thứ hai, châu Âu lo ngại rằng Ukraine có thể bị bỏ lại một mình trong cuộc xung đột với Nga. Ông Trump có thể cố gắng thực hiện lời hứa làm trung gian hòa bình trong khu vực sau khi nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, triển vọng thành công ngay lập tức là rất mong manh.

EU có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ Ukraine, nơi ước tính cần tới 40 tỷ euro mỗi năm, hoặc chỉ 0,2% GDP của EU, để tiếp tục chiến đấu. Nhưng khối này sẽ phải chịu áp lực rất lớn để thay thế khoản viện trợ quân sự quan trọng của Mỹ.

Hơn nữa, vấn đề Nga sẽ làm gia tăng sự chia rẽ trong nội bộ EU. Hungary và Slovakia là nước ủng hộ Tổng thống Putin. Các đảng cực hữu đang nổi lên ở Pháp và Đức cũng đang thúc đẩy một đường lối mềm mỏng hơn với Nga. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: