Cháy lớn tại 'khu ổ chuột' cuối cùng của Seoul

(CLO) Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát vào rạng sáng ngày 16/1 tại Guryong, khu dân cư nghèo khó cuối cùng còn sót lại ở quận Gangnam - nơi cũng giàu có bậc nhất thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, buộc nhà chức trách phải huy động lực lượng lớn để khống chế ngọn lửa trong điều kiện thời tiết đặc biệt bất lợi.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 5:10 sáng giờ địa phương, gần 300 lính cứu hỏa cùng 85 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường nhằm ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan sang khu vực sườn núi lân cận. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp không ít trở ngại khi sương mù dày đặc và bụi mịn bao phủ khiến lực lượng chức năng không thể triển khai trực thăng hỗ trợ từ trên không.

Video hiện trường vụ cháy.

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy các cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc cao, bao trùm cả khu vực. Nhiều cư dân, phần lớn là người cao tuổi, đeo khẩu trang vội vã rời khỏi nhà trong trạng thái hoảng loạn.

Trước diễn biến nguy cấp, Bộ trưởng An toàn Hàn Quốc Yun Ho-jung đã chỉ đạo các cơ quan liên quan “huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị hiện có để tập trung hoàn toàn vào việc cứu người và dập tắt đám cháy”.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong, song 47 cư dân đã phải sơ tán khẩn cấp. Theo hãng thông tấn Yonhap, khu vực bị ảnh hưởng có khoảng 110 người đang sinh sống. Với nhiều người, vụ hỏa hoạn không chỉ là một tai nạn bất ngờ mà còn là nỗi ám ảnh nối tiếp những mất mát kéo dài suốt nhiều năm.

Làng Guryong từ lâu được xem là khu ổ chuột lớn nhất và cũng là cuối cùng còn tồn tại tại Seoul. Khu dân cư này hình thành từ những năm 1970–1980, khi nhiều gia đình bị mất nhà do các dự án công cộng, trong đó có các công trình phục vụ Á vận hội và Thế vận hội Seoul 1988, khiến họ buộc phải dựng nhà tạm trái phép ở rìa quận Gangnam. Qua nhiều thập kỷ, Guryong trở thành biểu tượng đối lập gay gắt giữa sự giàu có hào nhoáng và những mảng tối của đô thị hiện đại.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: