Cháy rừng tại Hàn Quốc khiến 4 người thiệt mạng, hàng trăm người phải sơ tán

(CLO) Ít nhất ba lính cứu hỏa và một công chức đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hàn Quốc, buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực đông nam nước này, theo thông báo của giới chức vào thứ Bảy (22/3).

Vụ cháy bắt đầu từ huyện Sancheong vào chiều thứ Sáu, khiến chính quyền phải huy động 304 nhân viên cứu hỏa cùng 20 trực thăng để kiểm soát ngọn lửa, theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc.

chay rung tai han quoc khien 4 nguoi thiet mang hang tram nguoi phai so tan hinh 1

Khói bốc lên từ các đám cháy. Ảnh: X/GudadzeLevan

Hơn 200 cư dân tại 15 ngôi làng ở khu vực phía nam đã được yêu cầu sơ tán. "Bốn người gồm ba lính cứu hỏa và một công chức đã được xác nhận thiệt mạng", một quan chức của cơ quan cứu hỏa nói.

Cháy rừng cũng xảy ra ở nhiều khu vực khác trên toàn quốc, với 16 vụ được ghi nhận chỉ trong ngày thứ Bảy, theo Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc.

Bộ Nội vụ sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với thành phố Ulsan, cùng hai tỉnh Gyeongsang Bắc và Gyeongsang Nam, do "thiệt hại nghiêm trọng gây ra bởi các vụ cháy rừng đồng thời trên khắp đất nước".

Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo cháy rừng cấp "nghiêm trọng", mức cao nhất, tại 12 khu vực, bao gồm các tỉnh Gyeongsang Bắc, Gyeongsang Nam, Busan và Daejeon.

Huyện Sancheong, thuộc tỉnh Gyeongsang Nam, nằm cách Seoul khoảng 250km về phía đông nam. Một số đoạn đường cao tốc trong khu vực đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn, theo các báo cáo địa phương.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã chỉ đạo các cơ quan chức năng "huy động toàn bộ trang thiết bị và nhân lực sẵn có để nhanh chóng dập tắt đám cháy", theo văn phòng của ông.

Hàn Quốc thường xuyên đối mặt với cháy rừng vào mùa xuân, khi thời tiết khô hạn và gió mạnh khiến lửa lan nhanh. Tuy nhiên, số lượng vụ cháy xảy ra cùng lúc lần này cho thấy mức độ nghiêm trọng gia tăng.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm cả nắng nóng kéo dài và lượng mưa bất thường, có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Cao Phong (theo CNA, Yonhap)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: