Cháy tòa nhà ở Trung Quốc, ít nhất 12 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra tối 9/12 tại một tòa nhà 4 tầng ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ngọn lửa bùng phát lúc 21 giờ 20 và được dập tắt sau khoảng 40 phút, thiêu rụi khoảng 150 m² diện tích công trình bê tông cốt thép.

Chính quyền Quảng Đông cho biết đã thành lập lực lượng đặc nhiệm gồm cảnh sát, cơ quan quản lý khẩn cấp và ủy ban kỷ luật để điều tra nguyên nhân.

Tầng trệt của tòa nhà là một cửa hàng điện tử. Ảnh: Weibo/难舍深蓝
Tầng trệt của tòa nhà là một cửa hàng bán đồ gia dụng và thiết bị điện. Ảnh: Weibo/难舍深蓝

Tầng trệt của tòa nhà trước đây đã được chuyển thành cửa hàng bán đồ gia dụng và thiết bị điện, nằm trong quận Chaonan - khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất và cửa hàng nhỏ.

Một phụ nữ cho biết cha mẹ, bà nội và em trai cô đều thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Chính quyền địa phương nhận định công trình được xây dựng tùy tiện, một cấu trúc phổ biến ở nhiều nơi: nhà vừa để ở vừa làm kho hàng, không có tách biệt giữa không gian sinh hoạt và kinh doanh, thường chỉ có một cầu thang, cửa sổ lắp song sắt và thiếu lối thoát hiểm. Một số trường hợp còn xuất hiện hệ thống dây điện lắp đặt sai quy chuẩn, làm tăng nguy cơ cháy.

Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần sau thảm kịch tại khu Tai Po (Hồng Kông), nơi một vụ hỏa hoạn kéo dài khoảng 43 giờ từ ngày 26/11 đã thiêu rụi 7 tòa nhà cao tầng, khiến 160 người tử vong và gần 5.000 người mất nhà cửa. Sau sự cố này, Trung Quốc phát động chiến dịch toàn quốc rà soát các nguy cơ cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng dân cư, công cộng và thương mại.

Ủy ban An toàn Lao động thuộc Quốc vụ viện cam kết xác định và xử lý các điểm mất an toàn, tập trung vào 4 nhóm vấn đề: hoạt động xây dựng không an toàn, sử dụng vật liệu dễ cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy kém hiệu quả và quản lý an toàn lỏng lẻo. Các địa phương trên cả nước đã triển khai chiến dịch theo chỉ đạo.

Ở Binhai (Thiên Tân) - nơi từng xảy ra vụ nổ hóa chất khiến 173 người thiệt mạng năm 2015 - chính quyền tổ chức họp khẩn, kêu gọi “rút ra bài học sâu sắc” từ vụ hỏa hoạn ở Hồng Kông và tập trung xử lý các nguy cơ liên quan đến vật liệu dễ cháy, hoạt động xây dựng và hệ thống phòng cháy chữa cháy không đạt chuẩn.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: