Chiếc răng 130.000 năm tuổi ở Lào tiết lộ về họ hàng tuyệt chủng của loài người

Thứ năm, 19/05/2022 13:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một nghiên cứu mới đây, việc phát hiện chiếc răng ít nhất 130.000 năm tuổi của một trẻ em trong hang động ở Lào có thể giúp các nhà khoa học khám phá thêm về quá trình tiến hóa cũng như họ hàng đã tuyệt chủng của loài người.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này chứng minh rằng người Denisova - một chi của loài người hiện đã tuyệt chủng - từng sống ở vùng nhiệt đới ấm áp của Đông Nam Á. Hiện có rất ít thông tin về người Denisova, họ hàng của một giống người khác là Neanderthal.

chiec rang 130000 nam tuoi o lao tiet lo ve ho hang tuyet chung cua loai nguoi hinh 1

Chiếc răng hàm được cho là của bé gái người Denisovan. Ảnh: Reuters

Vào tháng 3 năm 2010, các nhà khoa học lần đầu tiên đã phát hiện mảnh xương ngón tay của một người chưa thành niên tại hang động Denisova cùng tên trên dãy núi Altai của Siberia, Nga. Đó cũng là hóa thạch Denisova cuối cùng được tìm thấy ở khu vực Bắc Á.

Sau đó, vào năm 2019, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một chiếc xương hàm trên Cao nguyên Tây Tạng, chứng minh rằng một phần của người Denisova cũng từng sống ở Trung Quốc. Ngoài những hóa thạch quý hiếm này, người Denisova để lại rất ít dấu vết trước khi tuyệt chủng.

Do nằm cách xa Tây Tạng và những ngọn núi băng giá ở Siberia, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cho rằng không có bất cứ “bằng chứng vật lý” nào cho thấy nhóm người này có thể từng sinh sống ở phần lục địa châu Á. Giả thuyết này được cho là đúng cho đến khi nhóm các nhà khoa học bắt đầu tìm kiếm trong hang Cobra ở đông bắc Lào, nơi bắt đầu được khai quật vào năm 2018.

Ở đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra mẩu hóa thạch là một chiếc răng hàm. Ngày 17/5, nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature Communications, cho thấy chiếc răng khoảng từ 131.000 đến 164.000 năm tuổi, với ước tính dựa trên phân tích trầm tích hang động, xác định niên đại của ba bộ xương động vật cùng được phát hiện, và tuổi của đá bên trên hóa thạch. Nghiên cứu cho biết, dựa trên các protein cổ đại, chiếc răng này thuộc về một đứa trẻ, có thể là một bé gái, từ 3,5 đến 8,5 tuổi.

chiec rang 130000 nam tuoi o lao tiet lo ve ho hang tuyet chung cua loai nguoi hinh 2

Các nhà nghiên cứu bắt đầu khai quật Hang Cobra ở Bắc Lào vào năm 2018. Ảnh: CNN

Clement Zanolli, nhà cổ nhân học và đồng tác giả của nghiên cứu trên, cho biết: “Răng giống như hộp đen của một cá thể. Chúng lưu giữ rất nhiều thông tin về cuộc sống và sinh học của cá thể. Chúng luôn được các nhà cổ nhân học sử dụng để mô tả hoặc phân biệt giữa các loài. Vì vậy, đối với chúng tôi, các nhà cổ nhân học, răng là những hóa thạch rất hữu ích” .

Tuy nhiên, nhà cổ sinh vật học và đồng tác giả nghiên cứu Fabrice Demeter cho biết chiếc răng đã quá cũ để xác định niên đại bằng carbon và DNA do bị bảo quản kém trong nhiệt độ và độ ẩm cao. Họ tiến hành nghiên cứu phần bên trong răng thông qua các phương pháp khác nhau bao gồm phân tích protein và tái tạo tia X 3D.

Kết quả cho thấy, cấu trúc bên trong của răng tương tự như cấu trúc của răng hàm được tìm thấy trong mẫu hóa thạch Denisova ở Tây Tạng. Cấu trúc này khác hoàn toàn với con người hiện đại và các nhóm người cổ đại khác sống ở Indonesia và Philippines.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh các đường gờ và vết lõm trên răng với những chiếc răng hóa thạch khác của người cổ đại và nhận thấy nó không giống với răng của người Homo sapiens (người tinh khôn) - nhóm người cổ đại đầu tiên đi bộ với dáng thẳng đứng sinh sống trên khắp châu Á.

Các tác giả cho biết, nó cũng có thể thuộc về người Neanderthal, bởi cấu trúc của răng có những đặc điểm chung với nhóm người này - những người gần gũi về mặt di truyền với người Denisova. Hai loài Neanderthal và Denisova được cho là đã tách ra khoảng 350.000 năm trước.

Hiện DNA của người Denisova vẫn tồn tại ở một số người ngày nay là bởi vì tổ tiên Homo sapiens của chúng ta từng lai tạo với người Denisova để sinh ra những đứa trẻ.

Hoài Phương (theo Guardian, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h