Phát hiện sốc: 1/5 số loài bò sát có nguy cơ bị tuyệt chủng

Đây là nghiên cứu đầu tiên có quy mô lớn như vậy về các loài bò sát với sự tham gia của 961 nhà khoa học ở 24 quốc gia trên sáu lục địa và mất 15 năm để hoàn thành.

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 1

Loài thằn lằn agama núi có sừng (Ceratophora stoddartii) là loài đặc hữu của Sri Lanka, có nguy cơ tuyệt chủng - Ảnh: CNN

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 2

Một con rùa lưỡi cày cực kỳ nguy cấp (Astrochelys yniphora) được nuôi thả trong tự nhiên tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Vịnh Baly ở Madagascar - Ảnh: CNN

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 3

Một loài cá sấu ăn thịt (Gavialis gangeticus) cực kỳ nguy cấp, được tìm thấy ở Ấn Độ - Ảnh: CNN

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 4

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) được liệt kê vào danh sách các loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Có thể phân biệt rắn hổ mang chúa với các loài rắn hổ mang khác bằng kích thước và kiểu cổ của chúng - Ảnh: CNN

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 5

Một con cá sấu đầm lầy (Crocodylus palustris) được tìm thấy ở Ấn Độ. Loài này được liệt kê vào danh sách các loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) - Ảnh: CNN

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 6

Cự đà Jamaica (Cyclura collei) cực kỳ nguy cấp được tìm thấy ở đồi Hellshire trên bờ biển phía nam Jamaica - Ảnh: CNN

Các đánh giá toàn cầu tương tự đối với các lớp động vật khác cho thấy 40,7% động vật lưỡng cư, 25,4% động vật có vú và 13,6% loài chim đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Nhà động vật học Bruce Young chia sẻ trong một cuộc họp báo: "Đối với nhiều người, loài bò sát không có sức lôi cuốn và họ tập trung bảo tồn các loài thú và chim nhiều hơn. Nhưng nhờ sự kiên trì, chúng tôi đã tìm được nguồn kinh phí cần thiết để hoàn thành nghiên cứu". Bruce Young là nhà động vật học trưởng và nhà khoa học bảo tồn cấp cao tại NatureServe, một tổ chức phi lợi nhuận về bảo tồn thiên nhiên. Ông là một trong những tác giả của nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Nature.

"Thông qua những nghiên cứu như thế này, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của những sinh vật này. Chúng là một phần của cây sự sống. Giống như bất kỳ loài nào khác, chúng cũng đáng được chú ý".

Phá hủy môi trường sống

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 7

Những con cự đà Jamaica sơ sinh được đội bảo tồn động vật thu thập khi chúng rời khỏi tổ. Đây là một nỗ lực nhằm bảo vệ chúng khỏi sự xâm lấn của các loài động vật ăn thịt - Ảnh: CNN

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 8

Rắn leo cây đặc hữu của Sri Lanka (Dendrelaphis caudolineatus) là loài dễ bị tổn thương - Ảnh: CNN

phat hien soc 1 5 so loai bo sat co nguy co bi tuyet chung hinh 9

Rồng Komodo có nguy cơ tuyệt chủng (Varanus komodoensis) sống ở các đảo Komodo, Rinca, Flores và Gili Motang của Indonesia - Ảnh: CNN

Mất môi trường sống do khai thác gỗ, nông nghiệp, đô thị hóa, và cạnh tranh với các loài xâm lấn là những mối đe dọa chính đối với các loài bò sát. Các yếu tố khác có sự đe dọa nhất định đối với một số loài như việc sử dụng chúng trong y học cổ truyền. Cuộc khủng hoảng khí hậu cũng đặt ra một số thách thức chưa rõ ràng, nghiên cứu cho biết thêm.

Theo nghiên cứu, các mối đe dọa đối với loài bò sát là nghiêm trọng nhất trong môi trường rừng.

Nghiên cứu cho thấy cá sấu và rùa là những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất và cần tập trung nỗ lực bảo tồn nhất, với lần lượt khoảng 57,9% và 50% trong số những loài được đánh giá đang bị đe dọa.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết việc thiếu dữ liệu về các loài bò sát và môi trường sống của chúng đã hạn chế các nỗ lực bảo tồn. Họ lưu ý rằng nhiều biện pháp được đưa ra để bảo vệ động vật có vú, chim và lưỡng cư cũng sẽ bảo vệ các loài bò sát.

Các nhà nghiên cứu đã áp dụng các tiêu chí của Danh sách Đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đối với 10.196 loài bò sát. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng 1.829 (21%) loài bò sát đang bị đe dọa tuyệt chủng (được phân loại là dễ bị tổn thương, nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp theo tiêu chí của IUCN).

Cuộc khảo sát cho biết các loài phổ biến và nổi tiếng như rắn hổ mang chúa đang bị đe dọa.

Đồng tác giả Neil Cox, quản lý Đơn vị Đánh giá Đa dạng Sinh học, một sáng kiến chung của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Tổ chức Bảo tồn Quốc tế ở thủ đô Washington, cho biết: “Người ta nghi ngờ rằng chúng có thể đang suy giảm, nhưng nếu không có đánh giá toàn cầu về các loài bò sát, chúng tôi sẽ không biết chúng thực sự dễ bị tổn thương”.

Các phái đoàn từ các chính phủ trên thế giới dự kiến sẽ họp tại Côn Minh, Trung Quốc vào cuối năm nay để thống nhất về một kế hoạch hành động mới về đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, Hội nghị 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (COP 15) đã bị trì hoãn nhiều lần và Trung Quốc vẫn chưa ấn định ngày tổ chức. Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên cho biết đây là cơ hội chỉ có một lần trong thập kỷ để thiết lập lại mối quan hệ của nhân loại với thiên nhiên và đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học.

Huyền Linh (Theo CNN)

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: