(CLO) Hơn 500 cổ vật quý từ thời kỳ đồ đồng đến thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, giúp người xem có cái nhìn rõ nét về văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao của nền văn minh sông Hồng qua hàng nghìn năm.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề Văn minh sông Hồng đến Hà Nội phố.
Trưng bày chuyên đề Văn minh sông Hồng đến Hà Nội phố gồm 4 nội dung.
Thời kỳ đồ đồng Đông Sơn, niên đại từ thế kỷ V trước Công nguyên đến đầu thế kỷ I-III sau Công nguyên, bao gồm các hiện vật như: Trống, thạp, dao, rìu, tượng người, tượng con vật… được phát hiện và sưu tầm chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và ven sông như sông Hồng (Hà Nội), sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An)…
Nhóm hiện vật đồ gốm có niên đại từ thế kỷ XI-XVII bao gồm các loại: Thạp, chum, con giống, ấm, bình vôi, bát, đĩa… được phát hiện và sưu tầm ở các tỉnh, thành phía Bắc Việt Nam như: Hải Dương, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An…
Nhóm đồ sứ ký kiểu của vua chúa Việt Nam thế kỷ XVIII-XIX đặt hàng tại Trung Hoa và đồ sứ Trung Hoa thế kỷ XVIII-XIX, gồm các loại ấm, chén, đĩa, bát, nậm rượu…
Đồ sứ Trung Hoa gồm: Chum, chóe, chậu hoa, ống bút… được sưu tầm chủ yếu tại Hà Nội, Nam Định, Huế, thành phố Hồ Chí Minh…
Nhóm hiện vật chất liệu gỗ sơn son thếp vàng và đồ thờ cúng gồm: Sập thờ, khám, hoành phi câu đối và tượng… có niên đại từ thế kỷ XVII-XIX, được sưu tầm tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định…
Triển lãm là cơ hội để công chúng, các nhà nghiên cứu chiêm ngưỡng, tìm hiểu và có cái nhìn rõ nét hơn về văn hóa, nghệ thuật và tính đa dạng trong cách thức thể hiện thông qua họa tiết hoa văn của các hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
Đồng thời, triển lãm cũng là dịp để lan tỏa những giá trị nhân văn đã được lưu giữ qua nhiều thế kỉ, khơi lại mạch nguồn văn hóa truyền thống dân tộc.
Trưng bày diễn ra từ ngày 8 đến 30/10/2024 tại Bảo tàng Hà Nội.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh báo in thế giới 2024 do Diễn đàn báo in thế giới-Hiệp hội báo chí thế giới (WAN-IFRA) tổ chức trong hai ngày 8 và 9/10 tại Cung điện Niederösterreich ở thủ đô Viên (Cộng hòa Áo), phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân được Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ”.
(CLO) CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) đang triển khai phương án chào bán 54,8 triệu cổ phiếu, huy động 548 tỷ đồng. Quá nửa số tiền trong đó sẽ được dùng để trả nợ.
(CLO) Google tiếp tục tối ưu hóa trải nghiệm nhắn tin cho người dùng, đồng thời mở rộng khả năng cá nhân hóa và sáng tạo khi trò chuyện thông qua ứng dụng Messages trên Android.
(CLO) Với việc liên kết để giảng dạy Toán và các môn khoa học bằng Tiếng Anh hiện đang được thực hiện nhiều nơi trong trường công và ngày càng mở rộng, kéo theo đó chi phí học tập càng lúc càng đắt đỏ.
(CLO) 60 tên sách được chọn trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII thuộc các lĩnh vực: Chính trị - kinh tế; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên; văn hóa, văn học và nghệ thuật...
*CLO) Ford Ranger, được mệnh danh là "vua bán tải" tại thị trường Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế của mình với nhiều phiên bản đa dạng, thiết kế bắt mắt và trang bị hiện đại.
(CLO) Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
(CLO) Vào tháng 8, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã bị cấm tại Brazil sau khi nảy sinh mâu thuẫn giữa Elon Musk, chủ sở hữu của X, và toà án tối cao Brazil.
(CLO) Ngày nay màu đỏ trong bầu cử Mỹ thường được đại diện cho Đảng Cộng hòa và màu xanh đại diện cho Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, từ những năm 1970, khi thương hiệu chiến dịch tranh cử được chú trọng, logo của Đảng Cộng hòa lại chủ yếu là màu xanh và ngược lại.
(CLO) Báo cáo của Liên hợp quốc đã chỉ ra rằng các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á đang tận dụng Telegram để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp một cách nghiêm trọng, như buôn bán ma túy, vũ khí và thậm chí là thông tin cá nhân bị đánh cắp mà không bị phát hiện dễ dàng.
(CLO) Một năm sau khi Israel tấn công vào Gaza để truy lùng các thành viên Hamas, không ai còn nhận ra một dải đất vốn là nơi sinh sống của khoảng 2,3 triệu người Palestine, với những góc phố, bãi biển, khu chợ… nhộn nhịp nữa.
(CLO) Nhận định ĐT Việt Nam vs Nam Định, 17h ngày 9/10 tại thi đấu nội bộ trong nước; dự đoán tỉ số ĐT Việt Nam vs Nam Định cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Tối 8/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giáo sư, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đã được trao Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong việc bảo tồn và trùng tu các di sản văn hóa của thủ đô.
(CLO) Hơn 500 cổ vật quý từ thời kỳ đồ đồng đến thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, giúp người xem có cái nhìn rõ nét về văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao của nền văn minh sông Hồng qua hàng nghìn năm.
(CLO) Các quan chức Hezbollah không còn yêu cầu lệnh ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon, sau khi bị Israel “đánh cho tơi tả”.
(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận án phạt 10.000 USD (khoảng 250 triệu đồng) từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vì không tuân thủ các yêu cầu y tế trong quá trình tổ chức bảng B vòng loại thứ hai giải U17 nữ châu Á vào tháng 9/2023.
(CLO) 60 tên sách được chọn trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII thuộc các lĩnh vực: Chính trị - kinh tế; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên; văn hóa, văn học và nghệ thuật...
(CLO) Tối 8/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giáo sư, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đã được trao Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong việc bảo tồn và trùng tu các di sản văn hóa của thủ đô.
(CLO) Do triển khai chậm, quá thời hạn giải ngân nên dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng buộc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.
(CLO) Trưng bày “Cổ Loa - Dấu ấn lịch sử và văn hóa” mang đến cho du khách trong nước và quốc tế một cái nhìn sâu sắc về các dấu ấn lịch sử và văn hóa của Hà Nội.
(CLO) Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 8/10, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Bàng ơi...!”.
(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 8/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội đã diễn ra triển lãm “Hà Nội - Sức sống và Niềm tin” giới thiệu với công chúng 70 tác phẩm, trong đó có nhiều tranh tượng của các danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng.
(CLO) Một trong những hoạt động được người dân mong chờ nhất là màn diễu hành của lực lượng kỵ binh Công an nhân dân tại khu vực hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.
(CLO) Cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954 - 2024)” đánh giá tổng quan các chặng đường phát triển của kiến trúc, đô thị Hà Nội với góc nhìn, phân tích và nhận diện sắc nét.