Chiến dịch ngăn 'người chết' đi bỏ phiếu trong bầu cử Mỹ

(CLO) Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, có một nhóm nhân viên mang theo trách nhiệm đặc biệt… "rùng rợn". Đó là rà soát các cáo phó và hồ sơ tử vong để giữ cho danh sách cử tri “sạch sẽ”.

Sau ngày làm việc với tư cách là giám sát viên bầu cử tại Quận Heard, bang Georgia, Tonnie Adams ngồi xuống để kiểm tra trang web của gần hai chục nhà tang lễ trong khu vực, những nơi mà ông đã đánh dấu trên máy tính của mình. Ông Adams cũng rà soát tất cả cáo phó của các tờ báo địa phương, ghi lại tên của những người xuất hiện để ông có thể xóa họ khỏi danh sách cử tri của quận.

chien dich ngan nguoi chet di bo phieu trong bau cu my hinh 1

Mặc dù các vụ việc cá nhân sử dụng tên của người đã chết để bỏ phiếu là rất hiếm, nhưng các nhà quản lý bầu cử đặc biệt chú ý đến vấn đề này vì mọi bước của quy trình bầu cử đều đang được xem xét kỹ lưỡng.

Danh sách cử tri, danh sách chính thức về những người có thể bỏ phiếu, được công khai ở nhiều bang, cung cấp thông tin cho các thám tử nghiệp dư săn lùng những bất thường trong cuộc bầu cử. Những nghi ngờ đã bùng phát khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng hàng nghìn "người chết" đã bỏ phiếu vào năm 2020.

Patty Hansen, người giám sát bầu cử tại Quận Coconino, bang Arizona, và các đồng nghiệp cũng xem xét cáo phó trên các tờ báo địa phương nhiều lần một tuần và hủy bỏ người mới qua đời khỏi hệ thống đăng ký cử tri. Bà cho biết quá trình này mất khoảng 10 đến 15 phút.

Jean Hansen, thư ký thị trấn tại Abrams, bang Wisconsin, cho biết đôi khi bà chỉ biết về những cái chết sau khi được người dân địa phương thông báo.

Wisconsin nằm trong nhóm các bang tại Mỹ cấm công nhận những phiếu vắng mặt do cử tri bỏ phiếu sớm sau đó qua đời trước ngày bầu cử. Nhưng 10 bang khác có luật cho phép công nhận các phiếu như vậy.

Một phụ nữ bang Minnesota đã bị buộc tội vào tháng trước vì gian lận nộp phiếu bầu vắng mặt cho mẹ mình, người đã qua đời vào mùa hè. Một người đàn ông ở bang Pennsylvania cũng phải nhận tội vào năm 2021 vì đã lấy và nộp phiếu bầu cho người mẹ đã mất từ ​​lâu của mình trong cuộc bầu cử gần đây nhất. Ông đã bị kết án 5 năm quản chế.

Nguyễn Khánh (theo Wall Street Journal)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: