Chiến dịch quân sự của Israel mở rộng sang Bờ Tây, Hamas xác nhận chỉ huy tử vong

(CLO) Israel đang mở rộng các chiến dịch quân sự ra khắp khu vực, mới nhất là cuộc không kích vào đêm thứ Năm ở Bờ Tây, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy của nhóm chiến binh Hamas.

Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, xác nhận vào thứ Sáu rằng một trong những chỉ huy của nhóm là Zahi Yaser Oufi đã thiệt mạng cùng với 7 chiến binh khác trong một cuộc không kích của Israel vào thành phố Tulkarm ở Bờ Tây.

Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã giết chết Oufi, người đứng đầu mạng lưới Hamas ở Tulkarm, trong một cuộc tấn công hôm thứ Năm.

chien dich quan su cua israel mo rong sang bo tay hamas xac nhan chi huy tu vong hinh 1

Địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel vào trại Tulkarm, tại Tulkarm, ở Bờ Tây

Cuộc tấn công vào trại tị nạn Tulkarm này, một trong những trại tị nạn đông dân nhất ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đã phá hủy hoàn toàn cửa hàng ở tầng trệt, khiến lực lượng cứu hộ phải đào bới trong những đống bê tông với mùi máu vẫn còn nồng nặc trong không khí.

Hai lỗ ở tầng trên cho thấy tên lửa đã xuyên qua tòa nhà ba tầng trước khi đâm xuống quán cà phê ở tầng trệt, nơi một máy đào đang dọn đống đổ nát vào thứ Sáu.

Đây là cuộc không kích lớn nhất từng được thấy của Israel ở Bờ Tây trong các hoạt động vốn đã leo thang mạnh mẽ kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu cách đây gần một năm.

"Chúng tôi chưa từng nghe thấy âm thanh này kể từ năm 2002", Nimer Fayyad, chủ quán cà phê, người có anh trai đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, cho biết. "Không có nơi nào an toàn cho người dân Palestine. Người dân Palestine có quyền tự vệ".

Chưa có xác nhận ngay lập tức từ cả hai phe nhưng các cơ quan khẩn cấp của Palestine cho biết tổng cộng ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong vụ này, bao gồm một gia đình 5 người trong một căn hộ trong cùng tòa nhà.

Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết vụ tấn công này là "một phần trong mô hình sử dụng vũ lực trái phép rất đáng lo ngại" của Israel ở Bờ Tây. Các tên lửa mạnh đến nỗi chúng đã xuyên thủng trần nhà và sàn bếp, khiến nhiều tủ vẫn còn nguyên vẹn.

"Những gì xảy ra ở trại Tulkarm chỉ là một bức tranh thu nhỏ về những gì đang xảy ra ở Dải Gaza: nhắm vào dân thường, phụ nữ, người già và trẻ em, và thậm chí giết hại họ một cách tàn bạo", Faisal Salameh, người đứng đầu hội đồng tị nạn của trại, cho biết.

Theo các cơ quan y tế Palestine, hơn 700 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Bờ Tây trong năm qua, gồm nhiều dân thường. Ngoài ra, hàng chục binh lính và thường dân Israel cũng đã bị người Palestine giết hại ở Bờ Tây.

Bùi Huy (theo AJ, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: