Chính phủ Bulgaria bị mất tín nhiệm, sẽ tổ chức bầu cử sớm

(CLO) Một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm thứ Tư (22/6) đã chống lại chính phủ Bulgaria của Thủ tướng Kiril Petkov, người đã cam kết giải quyết tham nhũng và có lập trường mạnh mẽ bất thường chống lại Nga.

Các nhà lập pháp đối lập đã hạ bệ chính phủ - mới chỉ nắm quyền sáu tháng trước - trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ phiếu bầu 123-116, sau khi liên minh cầm quyền mất đa số phiếu do tranh chấp về chi tiêu ngân sách và phản ứng với việc gia nhập EU của Bắc Macedonia.

chinh phu bulgaria bi mat tin nhiem se to chuc bau cu som hinh 1

Ông Kiril Petkov. Ảnh: Reuters.

Họ cáo buộc chính phủ đã không thực hiện các chính sách tài khóa và kinh tế để kiềm chế lạm phát gia tăng ở quốc gia thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu. Bulgaria hiện có thể phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử lần thứ tư kể từ tháng 4 năm 2021. 

Petkov, 42 tuổi, tốt nghiệp Harvard, người đã cam kết chống tham nhũng, đã có quan điểm ủng hộ châu Âu và thân NATO mạnh mẽ kể từ khi Nga tấn công Ukraine - một lập trường khác thường đối với một quốc gia có truyền thống thân thiện với Moscow.

Ông Petkov đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng của mình vào tháng 2 vì bào chữa cho cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, không ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow và không đồng ý sửa chữa máy móc quân sự hạng nặng của Ukraine.

Bế tắc chính trị tiếp theo cũng có thể cản trở nỗ lực của Bulgaria để đảm bảo dòng khí đốt tự nhiên ổn định, sau khi Moscow cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt cho nước này do Sofia từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Phó Thủ tướng Assen Vassilev bày tỏ hy vọng quốc hội vẫn sẽ bỏ phiếu thông qua các thay đổi ngân sách được dự thảo để tăng lương hưu và hỗ trợ các hộ gia đình khi giá thực phẩm và nhiên liệu tăng.

Đối tác liên minh cũ ITN đã rời bỏ chính phủ sau khi cáo buộc Petkov coi thường lợi ích của Bulgaria, bằng cách thúc đẩy dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với các cuộc đàm phán gia nhập EU của Bắc Macedonia dưới áp lực từ các đồng minh EU và NATO.

Tổng thống Rumen Radev được yêu cầu triệu tập các cuộc bầu cử trong vòng hai tháng và chỉ định một chính quyền quản lý nếu ông Petkov không tập hợp được đa số cho nội các mới và nếu hai đảng khác trong quốc hội không thể thành lập chính phủ.

Lạm phát hàng năm ở Bulgaria đã tăng lên mức cao nhất trong 24 năm vào tháng 5 lên 15,6%. Bộ trưởng Tài chính Assen Vassilev của nước này cho biết sự gia tăng chủ yếu là do giá năng lượng và lương thực cao bởi cuộc chiến ở Ukraine.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: