Chính phủ Đức bị kiện vì bán vũ khí cho Israel

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/5, luật sư Alexander Schwarz cho biết Chính phủ Đức đang vi phạm nghĩa vụ quốc tế khi vận chuyển vũ khí đến Israel.

Ông Schwarz là Phó Giám đốc của Chương trình Tội phạm và Trách nhiệm Quốc tế tại Trung tâm Hiến pháp và Nhân quyền châu Âu (ECCHR). Tổ chức này đang kiện Chính phủ Đức trước tòa án liên bang ở Berlin nhằm ngăn chặn việc Đức chuyển vũ khí đến Israel. 

Theo ông Schwarz, Đức đang cung cấp vũ khí bao gồm súng bazooka, đạn dược và động cơ xe tăng cho Israel, và ECCHR có cơ sở hợp lý để tin rằng Israel đang phạm tội ác chống lại thường dân ở Gaza với các loại vũ khí này.

Israel phủ nhận phạm tội ác chiến tranh và khẳng định nước này đang nhắm vào các chiến binh Hamas. Hamas bị Mỹ, EU và các nước khác coi là nhóm khủng bố.

chinh phu duc bi kien vi ban vu khi cho israel hinh 1

Ông Schwarz cho biết có cơ sở hợp lý để tin rằng Israel đang phạm tội ác chiến tranh ở Gaza với loại vũ khí mà nước này nhận được từ Đức. Ảnh: DW

Ông Schwarz cho biết tổ chức của ông đã kiểm tra bằng chứng về các tội ác mà Israel bị cáo buộc. Các bằng chứng này bao gồm video, hình ảnh và lời khai của nhân chứng.

"Chúng tôi đã sử dụng các báo cáo quốc tế từ Liên hợp quốc, từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và các tổ chức khác để thấy rằng thực sự có rất nhiều vụ việc xảy ra. Chúng tôi cũng thấy trên mạng các sự cố và bằng chứng do chính các thành viên của IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) đưa ra, cho thấy họ đang phá hủy các vật thể như cơ sở dân sự", ông Schwarz nói.

Luật sư này cho rằng Israel có "quyền cố hữu" để tự vệ. Tuy nhiên, "trong phạm vi tự vệ, Israel phải tôn trọng luật nhân đạo, điều mà chúng tôi thấy Israel không thực hiện được", ông nói thêm.

"Có rất nhiều sự cố cho thấy Israel vi phạm các quy tắc này, chẳng hạn như tấn công trực tiếp vào dân thường hoặc các cuộc tấn công không cân xứng vào các vật thể dân sự và dân thường".

Đức là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Israel sau Mỹ. Năm 2023, Đức cung cấp 326,5 triệu USD cho Israel.

Vụ kiện trước tòa án Berlin chỉ áp dụng cho những thứ mà luật pháp Đức gọi là "vũ khí chiến tranh" như xe tăng, bom và vũ khí phóng. Những vũ khí này chỉ chiếm 2% lượng xuất khẩu sang Israel.

Ngọc Ánh (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: