Nga, Đức và Anh kêu gọi các bên kiềm chế khi Iran và Israel có nguy cơ giao tranh

(CLO) Nga, Đức và Anh hôm thứ Năm (11/4) kêu gọi các nước ở Trung Đông thể hiện sự kiềm chế, sau khi Israel cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng trước những lời đe dọa tấn công của Iran.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian thúc giục "kiềm chế tối đa" để tránh leo thang thêm. Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo người dân không nên tới Trung Đông, đặc biệt là Israel, Lebanon và các vùng lãnh thổ Palestine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo: “Ngay bây giờ, điều rất quan trọng là mọi người phải kiềm chế để không dẫn đến tình hình bất ổn hoàn toàn trong khu vực”.

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Năm cho biết ông đã nói rõ với ông Amirabdollahian rằng Iran không nên lôi kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Ông nói trên X. “Tôi lo ngại sâu sắc về khả năng tính toán sai lầm dẫn đến bạo lực hơn nữa”.

Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã kêu gọi những người đồng cấp bao gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ả Rập Xê Út "làm rõ rằng leo thang không có lợi cho bất kỳ ai và các nước nên thúc giục Iran không leo thang".

nga duc va anh keu goi cac ben kiem che khi iran va israel co nguy co giao tranh hinh 1

Người dân tập trung dự tang lễ các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Trước đó, Iran thề sẽ trả đũa vụ không kích ngày 1/4 vào khu Đại sứ quán của nước này ở Damascus, khiến một tướng lĩnh cấp cao của Iran và 6 sĩ quan quân đội Iran khác thiệt mạng, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực vốn đã rất căng thẳng vì cuộc chiến Gaza .

Israel chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Tư cho biết Israel "phải bị trừng phạt và sẽ như vậy", nói rằng vụ không kích tương đương với một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran.

Phái đoàn của Tehran tại Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Năm rằng việc Iran phải trừng phạt Israel là “bắt buộc”, nhưng có thể đã tránh được nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án cuộc tấn công và làm sáng tỏ vấn đề.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng đang chuẩn bị an ninh ở những nơi khác. Ông nói tại một căn cứ không quân: “Bất cứ ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hại họ. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu an ninh của Nhà nước Israel, cả về phòng thủ lẫn tấn công”.

Các nguồn tin Iran cho biết , Iran đã ra hiệu cho Washington rằng họ sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel theo cách nhằm tránh leo thang lớn và sẽ không hành động vội vàng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Israel sẽ đáp trả trực tiếp bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran.

Xung đột đã lan rộng khắp Trung Đông kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra, với việc các lực lượng vũ trang được Iran ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công từ Lebanon, Yemen và Iraq.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư cho biết Iran đang đe dọa tiến hành một "cuộc tấn công đáng kể vào Israel" và ông đã nói với ông Netanyahu rằng "cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel… là mạnh mẽ".

Một quan chức Mỹ cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng Mỹ mong đợi một cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel nhưng một cuộc tấn công sẽ không đủ lớn để lôi kéo Washington vào cuộc chiến.

Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong nhóm OPEC và giá dầu vẫn ở gần mức cao nhất trong 6 tháng vào thứ Năm.

Hãng hàng không Lufthansa của Đức, một trong hai hãng hàng không phương Tây duy nhất bay đến Tehran, đã gia hạn lệnh đình chỉ các chuyến bay đến thủ đô Iran. Không phận Iran cũng là đường bay quan trọng cho các chuyến bay của Emirates và Qatar Airways tới châu Âu và Bắc Mỹ.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: