Chính phủ Mỹ có nguy cơ tạm đóng cửa do bế tắc về dự luật chi tiêu

(CLO) Mỹ chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa ngăn chặn nguy cơ chính phủ của nước này phải đóng cửa. Và nguy cơ đó ngày càng tăng khi các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ vẫn đang bất đồng về dự luật chi tiêu ngắn hạn.

Một số dự luật ngân sách hiện đang được thảo luận ở Washington, nhưng không có dự luật nào có đủ phiếu để thông qua ở cả Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số và Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

chinh phu my co nguy co tam dong cua do be tac ve du luat chi tieu hinh 1

Các nhà lập pháp Mỹ có thời hạn đến nửa đêm ngày 30 tháng 9 để đạt được thỏa thuận ngăn chặn việc Chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: AFP

Các nhà lập pháp có thời gian đến nửa đêm ngày 30 tháng 9 để đạt được thỏa thuận trước khi nguồn tài trợ cho các dịch vụ công của Chính phủ Mỹ cạn kiệt.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa gây nguy hiểm cho tài chính của hàng trăm nghìn người lao động, những người có thể phải tạm nghỉ không lương. Đồng thời công viên, bảo tàng và các tài sản liên bang khác sẽ phải đóng cửa.

Mặc dù các nhà hoạch định chính sách nhìn chung đều muốn tránh tình trạng này, nhưng một số người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn phản đối mọi dự luật.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Nhà Trắng cho biết: “Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là kết thúc năm tài chính, những đảng viên Đảng Cộng hòa cực đoan ở Hạ viện đang chơi trò chơi đảng phái với mạng sống của người dân”.

Sự bế tắc có thể gây ra hậu quả đối với cuộc chiến ở Ukraine, khi Nhà Trắng đang tìm kiếm một dự luật ngân sách để bao gồm 24 tỷ USD viện trợ quân sự và nhân đạo cho Kiev.

Mặc dù kế hoạch như vậy được các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Thượng viện ủng hộ nhưng nó lại bị một số thành viên Hạ viện phản đối hoàn toàn.

Đại diện cực hữu Marjorie Taylor Greene cho biết trên X: “Tôi sẽ không bỏ phiếu để tài trợ một xu nào cho cuộc chiến ở Ukraine”. Sự việc này xảy ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào cuối tuần này.

Vào tháng 6, Chính phủ Mỹ đã tránh được khả năng vỡ nợ trong gang tấc khi các thượng nghị sĩ bỏ phiếu thông qua giới hạn nợ chính phủ vào phút chót và sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng.

Mỹ đã từng có những giai đoạn đóng cửa trước đây, trong đó có khoảng thời gian 35 ngày từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump - dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Nhà kinh tế trưởng của EY, Gregory Daco, cho biết trong tuần này rằng việc đóng cửa lần này “sẽ khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại 6 tỷ USD” và khiến tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ giảm 0,1% trong quý IV.

Ông nói: “Ngoài những hậu quả kinh tế vĩ mô trực tiếp của việc đóng cửa, thì thị trường tài chính và niềm tin của khu vực tư nhân cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng”.

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: