Chính phủ Mỹ lên kế hoạch cắt giảm nhân sự 'quy mô lớn'

(CLO) Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan chính quyền liên bang hợp tác với tỷ phú Elon Musk để tinh giản bộ máy, cắt giảm nhân sự và loại bỏ các chức năng không cần thiết.

Elon Musk khẳng định mục tiêu của ông là xóa bỏ lãng phí theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ. Ông gọi bộ máy quan liêu là “nhánh thứ tư không theo hiến pháp” với quyền lực vượt quá các đại diện dân cử.

chinh phu my len ke hoach cat giam nhan su quy mo lon hinh 1

Tổng thống Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk đang quyết tâm tìm ra những sai phạm trong các cơ quan liên bang của Mỹ. Ảnh: GI

Bài liên quan

Tỷ phú Musk sẽ thay thế những công chức bị sa thải bằng máy móc

Sắc lệnh mới giới hạn việc tuyển dụng, yêu cầu mỗi bốn nhân viên rời đi chỉ được thay thế bằng một người mới. Các cơ quan phải hợp tác với nhóm DOGE của Elon Musk, để xác định những đợt cắt giảm quy mô lớn và bộ phận có thể bị loại bỏ. Những nhân viên làm việc trong các lĩnh vực an ninh quốc gia, an toàn công cộng, thực thi pháp luật và kiểm soát nhập cư được miễn trừ.

Ông Trump và ông Elon Musk dự kiến tiết kiệm 1 nghìn tỷ USD bằng cách loại bỏ gian lận, lãng phí trong chính phủ—con số tương đương gần 15% tổng chi tiêu liên bang. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải phản đối từ các liên đoàn lao động và các vụ kiện pháp lý. 

Hiện có khoảng 2,3 triệu nhân viên dân sự Mỹ, không bao gồm Dịch vụ Bưu chính. Các cơ quan liên quan đến an ninh chiếm phần lớn lực lượng lao động liên bang, nhưng hàng trăm nghìn người làm việc trên khắp cả nước trong các công việc giám sát chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh, kiểm tra nông nghiệp và thanh toán các hóa đơn của chính phủ, cùng các công việc khác.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng với các phán quyết của tòa án đã ngăn chặn các hành động hành pháp của ông, cho rằng điều này làm chậm đà cải cách và cho phép những người tham nhũng có thêm thời gian để che đậy. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tuân thủ các lệnh của tòa án và sau đó sẽ kháng cáo nếu cần thiết.

Cao Phong (theo Reuters, CNN, CNBC)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: