Chính phủ Pháp họp khẩn cấp khi sóng nhiệt gia tăng

(CLO) Chính phủ Pháp đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Năm (17/8) để thảo luận về các biện pháp đối phó với đợt nắng nóng mới mà nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C vào cuối tuần này.

Các quan chức cấp cao từ văn phòng của Thủ tướng Elisabeth Borne cũng như các Bộ nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Giao thông của nước này đã tham dự cuộc họp.

chinh phu phap hop khan cap khi song nhiet gia tang hinh 1

Thủ đô Paris của Pháp được cho rằng chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt mới. Ảnh: AFP

Văn phòng của nữ Thủ tướng Borne cho biết rằng, họ sẽ khai trương một đường dây nóng và bắt đầu phát các thông điệp chống nắng nóng trên truyền hình và đài phát thanh vào thứ Sáu. 7 trong số 96 cơ quan của Pháp cũng đã được đặt trong tình trạng báo động về các cơn bão mùa hè và nắng nóng gay gắt.

Cuối tuần qua, nhiệt độ tại các vùng Languedoc và Provence ở phía nam nước Pháp có thể đã tăng cao tới 41 độ C, theo nhà khí tượng học Christelle Robert của Meteo France. Các nhà dự báo thời tiết cho rằng nhiệt độ cao sẽ tiếp tục vào đầu tuần tới.

Một "vòm nhiệt" không khí nóng mới đến từ phía nam dự kiến sẽ hình thành trong những ngày tới ở Pháp. Nắng nóng cũng sẽ lan vào miền trung và miền bắc nước Pháp, với nhiệt độ được dự báo là 35 độ C ở Paris.

Các nhà khí tượng học thậm chí còn cho rằng Pháp có thể chứng kiến đợt nắng nóng gay gắt nhất từ trước đến nay - vượt xa kỷ lục của năm 2012. Hơn 4.800 ca tử vong được cho là do nắng nóng ở Pháp vào mùa hè năm ngoái, trong tổng số 61.000 ca trên khắp châu Âu.

Với nhiệt độ cực cao làm tăng nguy cơ hỏa hoạn bùng phát. Một vụ cháy rừng ở Pháp đã khiến hơn 3.000 người phải sơ tán khỏi các khu cắm trại ở khu vực Pyrenees-Orientales giáp với Tây Ban Nha vào thứ Hai vừa rồi, phá hủy khoảng 500 héc-ta rừng.

Pháp không phải là quốc gia châu Âu duy nhất đang phải vật lộn để đối phó với những thách thức do điều kiện thời tiết khắc nghiệt gây ra. Bão ở tây nam nước Đức vào cuối ngày thứ Tư vừa rồi đã đổ một lượng nước khổng lồ và được cho là đã tạo ra hơn 25.000 tia sét trong khoảng một giờ.

Trong khi đó, trận cháy rừng khổng lồ đang tàn phá hòn đảo nghỉ mát Tenerife của Tây Ban Nha và đã thiêu rụi hơn 2.600 ha đất. Cháy rừng cũng đã tàn phá một số quốc gia ở Nam Âu trong mùa hè.

Các nhà nghiên cứu của World Weather Attribution vào tháng trước đã báo cáo rằng các đợt nắng nóng ở các vùng của châu Âu và Bắc Mỹ gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu.

Bùi Huy (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: