(CLO) Lính cứu hỏa đã phải chiến đấu với các vụ cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp vào thứ Hai và hơn 50.000 người đã phải sơ tán, khi đợt nắng nóng đầu hè tiếp tục tấn công châu Âu.
(CLO) Nắng nóng cực độ thiêu đốt ở các thành phố ở Trung Quốc đã đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ điện, trong khi đó nhiệt độ thiêu đốt ở vùng nội địa làm dấy lên lo ngại về thiệt hại cho mùa màng, nhất là lúa.
(CLO) Nhiều thành phố ở Mỹ ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ hàng thập kỷ bị phá vỡ trong tuần này khi đợt sóng nhiệt kéo dài từ miền trung đến miền đông nước này, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia.
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Một đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành tại nhiều khu vực ở châu Á, khiến nhu cầu về các giải pháp làm mát, bao gồm cả máy điều hòa không khí tăng cao.
(CLO) Các kỷ lục về nhiệt độ đang bị phá vỡ trên khắp châu Á, theo các nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu (1/9). Đây là bằng chứng mới về tác động của biến đổi khí hậu.
(CLO) Chính phủ Pháp đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Năm (17/8) để thảo luận về các biện pháp đối phó với đợt nắng nóng mới mà nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C vào cuối tuần này.
(CLO) Các nhà nghiên cứu hôm thứ Ba (25/7) cho biết, nắng nóng thiêu đốt trên toàn cầu, đặc biệt ở Bắc Mỹ và châu Âu trong tháng này, sẽ "hầu như không thể xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra.
(CLO) Hôm thứ Ba (18/7), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã cảnh báo về nguy cơ tử vong gia tăng do thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu, trong đó có các đợt nắng nóng gay gắt trên khắp châu Âu, châu Á và phần lớn nước Mỹ.
(CLO) Ý đã ban hành cảnh báo đỏ về thời tiết nắng nóng cho 16 thành phố vào Chủ nhật (16/7), với các nhà khí tượng học cảnh báo rằng nhiệt độ sẽ đạt mức cao kỷ lục trên khắp Nam Âu trong những ngày tới.
(CLO) Thế giới đã chứng kiến tháng 6 nóng kỷ lục, theo dịch vụ giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết hôm thứ Năm (6/7). Biến đổi khí hậu và kiểu thời tiết El Nino có vẻ như đang mang đến một mùa hè 'nóng như lửa".
(CLO) Cuối tuần này, một đợt nắng nóng sẽ đến Đức và phần lớn dãy núi Alps, làm tăng nhu cầu năng lượng để làm mát và có khả năng hạ thấp hơn nữa mực nước trên sông Rhine, tuyến đường thủy chính vận chuyển các sản phẩm than và dầu.
(CLO) Một đợt nắng nóng kỷ lục ở hai bang đông dân nhất Ấn Độ đã khiến các bệnh viện quá tải và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, khi số người tử vong do sóng nhiệt đã lên đến con số 170 người.
(CLO) Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Sustainability, khoảng 2 tỷ người sẽ sống trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm vào cuối thế kỷ này nếu các chính sách khí hậu tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại. Con số này đại diện cho 23% dân số toàn cầu dự kiến.
(CLO) Sóng nhiệt sẽ trở nên cực đoan ở một số khu vực trên thế giới trong một vài thập kỷ tới mức cuộc sống của con người ở đó sẽ không bền vững, Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ cho biết hôm thứ Hai (10/10).
(CLO) Một đợt nắng nóng dự kiến sẽ 'thiêu đốt' Bờ Đông và Bờ Nam của nước Mỹ trong ngày thứ ba liên tiếp vì nhiệt độ cao đến mức nguy hiểm cho sức khỏe của con người.
(CLO) Tình trạng nhiệt độ cao kỷ lục trên khắp nước Pháp không chỉ khiến con người mà cả những con bò trên núi cao cũng cần quạt để vượt qua đợt nắng nóng.
(CLO) Một câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra là: "Khi nào thì trời quá nóng đối với các hoạt động hàng ngày, ngay cả đối với những người trẻ khỏe mạnh?"
(CLO) Một nghiên cứu cho thấy đợt nắng nóng ngột ngạt giết chết hàng trăm người trên khắp Tây Bắc Thái Bình Dương vào tuần trước sẽ "gần như không xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu.