Chính quyền quân sự Gabon bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời

(CLO) Các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính ở Gabon hôm thứ Năm (7/9) tuyên bố bổ nhiệm ông Raymond Ndong Sima làm Thủ tướng lâm thời.

Ông Raymond Ndong Sima, 68 tuổi, trước đây từng giữ chức Thủ tướng dưới thời ông Bongo từ năm 2012 đến năm 2014.

chinh quyen quan su gabon bo nhiem thu tuong lam thoi hinh 1

Ông Raymond Ndong Sima. Ảnh: Bloomberg

Bài liên quan

Nhóm đảo chính Gabon trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ, phóng thích nhiều tù nhân

Đảo chính ở Gabon: Tướng Nguema tuyên thệ nhậm chức, hứa bầu cử tự do

Phe đảo chính Gabon nói chưa vội bầu cử để tránh "lặp lại những sai lầm trong quá khứ”

Liên minh châu Phi đình chỉ Gabon, nhóm đảo chính sắp đưa Tướng Nguema làm Tổng thống

Sau đó, ông ấy trở thành một nhà phê bình và cạnh tranh với ông Bongo trong các cuộc bầu cử vào năm 2016 và 2023. 

Cũng trong ngày thứ Năm (7/9), một nhà hòa giải từ một khối kinh tế khu vực cho biết chính quyền quân sự đã sẵn sàng vạch ra một "lộ trình" để quay trở lại chế độ ngoại giao.

Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Trung Phi (ECCAS) đã đình chỉ hoạt động của Gabon vào đầu tuần này. Nhưng sau đó họ đã cử một phái viên, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadera, tới thủ đô Libreville để hội đàm với thủ lĩnh cuộc đảo chính, Tướng Brice Oligui Nguema.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời một quan chức chế độ cho biết hôm 7/9 ông Touadera và ông Nguema đã đồng ý phác thảo kế hoạch chi tiết.

Dưới sự lãnh đạo của ông Nguema, quân đội đã lên nắm quyền, hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống gần đây, chỉ vài phút sau khi ông Bongo được công bố là người chiến thắng. Ông Bongo đã cai trị đất nước từ năm 2009. Cha ông là Omar Bongo cũng đã cai trị đất nước trước ông trong 42 năm.

Chính quyền quân sự cũng cho biết trong một tuyên bố rằng ông Bongo có thể tự do ra nước ngoài để kiểm tra y tế nếu muốn. Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra liên quan đến sức khỏe của tổng thống bị phế truất, người đã bị quản thúc tại gia kể từ cuộc đảo chính ngày 30/8.

Ngoài ECCAS, một đại diện của Liên hợp quốc cũng đã gặp ông Nguema vào 6/9, đề nghị hỗ trợ từ các tổ chức của Liên hợp quốc trong quá trình đất nước chuyển đổi trở lại trật tự hiến pháp.

Ông Nguema đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Gabon trước đó vào thứ Hai (4/9).

Hoàng Tôn (theo AFP, DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: