Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, đã có 37.910 chiếc xe được bán ra thị trường trong tháng 10/2025, tăng mạnh 24% so với tháng 9.
Trong đó, nhóm các loại ô tô du lịch chở người dưới 10 chỗ ngồi đạt 27.246 chiếc, tăng đến 33% so với tháng liền trước. Nhóm xe thương mại tăng nhẹ nhất 6,6%, đạt 10.162 chiếc. Các loại xe chuyên dụng đạt 502 chiếc, tăng 15%.
Xét về xuất xứ, các loại xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) vẫn đang giữ ưu thế so với xe lắp ráp trong nước (CKD). Cụ thể, sản lượng bán hàng ô tô CKD đạt 17.129 chiếc, tăng 19% so với tháng trước, trong khi lượng xe CBU nhập khẩu đạt 20.781 chiếc, tăng đến 28%.
Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ hai liên tiếp sức mua ô tô trong nước tăng trưởng mạnh. Trước đó, lượng ô tô tiêu thụ tháng 9 cũng đã hoàn tất cú bứt tốc 18% khi so sánh với tháng liền trước, đạt 30.688 chiếc.
So với cùng kỳ năm ngoái, thị trường ô tô Việt Nam tháng 10/2025 có độ trễ hơn đôi chút khi chịu tỷ lệ sụt giảm nhẹ 2%.
Cũng theo báo cáo của VAMA, lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường đạt 289.331 chiếc, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2024.
Trong đó, các loại xe du lịch tăng nhẹ 2%, đạt 202.204 chiếc; các loại xe thương mại đạt 83.613 chiếc, tăng 31%; các loại xe chuyên dụng đạt 3.514 chiếc, tăng 76%.
Xét về xuất xứ, tổng sản lượng bán hàng của các loại xe CKD đạt 137.047 chiếc, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các loại ô tô nhập khẩu CBU vượt xa với 152.284 chiếc, tăng 18%.
Lưu ý là các con số thống kê phía trên do VAMA cung cấp chưa bao gồm kết quả bán hàng của hai hãng xe lớn không phải thành viên hiệp hội là Hyundai Thành Công và VinFast.
Hiện tại, Hyundai Thành Công vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh tháng 10. Trong khi đó, VinFast vừa thông báo chỉ trong tháng 10 vừa qua đã bàn giao được 20.380 chiếc ô tô điện đến tay khách hàng. Đây là một mốc doanh số kỷ lục và VinFast là hãng xe đầu tiên đạt được tại thị trường ô tô Việt Nam.
Nếu cộng cả VinFast, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường tháng 10/2025 đạt 58.290 chiếc. Lũy kế 10 tháng, toàn thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ ít nhất (chưa bao gồm Hyundai) đạt hơn 413.000 chiếc.
Theo thông lệ, tháng 10 được xem là điểm khởi đầu cho mùa cuối năm khi người tiêu dùng thường có nhu cầu mua sắm phương tiện trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Với sức mua có tháng thứ hai liên tiếp tăng trưởng mạnh, thị trường ô tô Việt Nam các tháng cuối năm nay và tháng đầu năm 2026 (trước Tết) được kỳ vọng sẽ sôi động hơn.