Chống tham nhũng: Sự thật đanh thép!

(CLO) Ngày 12/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN có bài phát biểu tham luận tại Hội nghị. Congluan.vn xin trân trọng giới thiệu.
Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, báo chí là lực lượng rất quan trọng, luôn ở trên tuyến đầu, là vũ khí rất sắc bén. Ảnh minh họa.

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, báo chí là lực lượng rất quan trọng, luôn ở trên tuyến đầu, là vũ khí rất sắc bén. Ảnh minh họa.

Vai trò, hiệu quả của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Báo chí là tấm gương soi xã hội. Những năm qua, báo chí đã phản chiếu một sự thật sáng rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tiến hành rất quyết liệt, tạo được bước chuyển có tính đột phá và đạt những kết quả toàn diện. Tham nhũng từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Trong chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, xử lý đúng theo Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật, bất kể người vi phạm là ai. Đó là một sự thật đanh thép, có sức thuyết phục lớn.

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, báo chí là lực lượng rất quan trọng, luôn ở trên tuyến đầu, là vũ khí rất sắc bén, và đã tỏ rõ hiệu quả to lớn. Thực tiễn những năm qua cho thấy báo chí đã luôn là địa chỉ cung cấp thông tin ban đầu cho các cơ quan chức năng, điều tra phanh phui nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Hầu hết các vụ tiêu cực lớn, dù thủ đoạn hành vi tham nhũng có tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, nhờ sự phát hiện, tố cáo của nhân dân, thường trước hết tố cáo với các cơ quan báo chí, thông qua báo chí. Trong quá trình xét xử, báo chí tiếp tục đồng hành để làm rõ sự thật. Báo chí chính là lực lượng tiếp sức cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong toàn Đảng, toàn dân.

Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, có gần 27 nghìn hội viên đang làm việc tại hơn 900 cơ quan báo chí của cả nước. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí. Để triển khai tốt các chương trình hành động nói trên, Hội Nhà báo Việt Nam đã chú trọng thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

1. Thông qua chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên khuyến khích nhà báo vừa tích cực phát hiện, phản ánh bóc trần các vụ tham nhũng, đồng thời vạch trần những mưu đồ, hành động lợi dụng chống tham nhũng để xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng Nhà nước  và chế độ ta.

2. Tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện các khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật. Đấu tranh với những hoạt động công vụ sai lệch vì mục đích tham nhũng... Đồng thời lên án mạnh mẽ, đấu tranh quyết liệt ngăn chặn “lợi ích nhóm”, tham nhũng từ khâu xây dựng đến khâu thực thi chính sách pháp luật.

3. Kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng bảo vệ các nhà báo - hội viên làm nhiệm vụ tác nghiệp phòng chống tham nhũng. Lên tiếng mạnh mẽ trước công luận khi nhà báo bị xâm hại, hoặc bị đe doạ xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự.

4. Phối hợp tổ chức các giải báo chí phòng chống tham nhũng, lãng phí, vừa động viên giới báo chí tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng phòng chống tham nhũng, vừa lựa chọn được những tác phẩm tốt, cung cấp thêm thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để thúc đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thành công hai Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (2017, 2019), thu hút được 2.172 tác phẩm dự giải và hiện nay đang tổ chức Giải lần thứ ba. Trong các Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng những năm gần đây, số lượng các tác phẩm có nội dung phòng, chống tham nhũng chiếm tới 30 – 40%, trong đó nhiều tác phẩm đã đoạt giải cao.

5. Xây dựng và thực hiện 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đây là văn bản rất quan trọng không chỉ điều chỉnh nhà báo, hội viên giữ đạo đức làm nghề mà còn có giá trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm, tinh thần dấn thân và cống hiến của nhà báo đối với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí. Để giám sát các hoạt động báo chí đúng pháp luật, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, chống suy thoái trong nội bộ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng phần mềm theo dõi đăng, gỡ bài, sửa bài trên báo điện tử. Nhờ đó, trong 3 năm qua, số lượng bài bị gỡ, bị sửa có dấu hiệu tiêu cực giảm hẳn. Từ chỗ một tháng có hàng trăm bài bị gỡ, nay chỉ có từ 3 - 5 bài, chấm dứt về cơ bản tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”. Việc sử dụng phần mềm ứng dụng này không chỉ có giá trị chống tiêu cực trong báo chí mà còn góp phần ngăn chặn sự “đi đêm” vì lợi ích nhóm, đưa thêm được nhiều vụ việc tham nhũng ra ánh sáng.

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, thực tế vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với báo chí trong phòng, chống tham nhũng.

1. Hạn chế lớn nhất là báo chí chưa phản ánh được một cách đầy đủ, kịp thời những hiện tượng, vụ việc tham nhũng tiêu cực, lãng phí mà nhân dân đã phát hiện, đã cung cấp thông tin. Mặt khác, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, một số cơ quan báo chí còn thông tin thiếu chính xác, thiếu khách quan, gây khó khăn cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, làm tổn hại đến quyền và lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức… Nhiều vụ việc được báo chí phát hiện, nêu ra nhưng lại không được theo đuổi đến cùng, làm suy giảm lòng tin của người tố cáo, cung cấp thông tin cho báo chí, trông cậy vào báo chí.

2. Việc cung cấp thông tin cho báo chí về các vụ tham nhũng, tiêu cực chưa kịp thời. trong nhiều trường hợp, báo chí không được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận những thông tin cần thiết và tin cậy. Còn có tình trạng ngăn cản, phong toả thông tin liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. 

3. Còn thiếu một cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan để cùng báo chí giải quyết các vụ việc.

4. Cơ chế bảo vệ những nhà báo viết về lĩnh vực chống tham nhũng, tiêu cực còn thiếu chặt chẽ, ngay cả nguồn tin cung cấp cho báo chí cũng thiếu sự bảo vệ một cách an toàn. Thực tế, những năm qua đã xảy ra khá thường xuyên các vụ ngăn cản, thu giữ, phá huỷ máy móc, trang thiết bị tác nghiệp, huỷ hoại tư liệu, đe dọa, hành hung, truy sát, xúc phạm các nhà báo và gia đình các nhà báo chống tham nhũng, tiêu cực. Đây đang là vấn đề giới báo chí rất quan tâm và không khỏi lo lắng.

Một số đề xuất, kiến nghị

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phòng chống tham nhũng, đặc biệt chú trọng cơ chế phòng ngừa theo phương châm “không thể, không dám, không cần… tham nhũng”, tiếp thu ý kiến phản biện, xây dựng của báo chí và của các tầng lớp nhân dân về vấn đề này thông qua báo chí.

2. Thực hiện thông tin công khai, minh bạch những vụ việc không thuộc bí mật quốc gia, ngăn chặn việc bưng bít thông tin. Tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận sớm nhất có thể những nguồn thông tin chính thống, tin cậy về các vụ án, nhất là các vụ án lớn. Có những quy định cụ thể để báo chí của các ngành, các địa phương có điều kiện bóc trần các vụ việc tham nhũng tại chính ngành mình, địa phương mình. Đồng thời, trong kiểm soát quyền lực, phải ngăn chặn sự can thiệp không chính danh, lạm quyền vào hoạt động chống tham nhũng, tiêu cực của báo chí.

3. Nghiên cứu, ban hành qui tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội. Phát động cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội để nắm hiểu tình hình, nâng cao nhận thức, tham gia đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc sự thật, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội về những vấn đề thời sự nóng bỏng, bức xúc...

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; thường xuyên tổ chức các hội thảo, diễn đàn để nâng cao tinh thần chiến đấu, đạo đức nghề nghiệp, trình độ tác nghiệp, hiệu quả truyền thông về phòng chống tham nhũng, tiêu cưc. Kịp thời động viên, khen thưởng những nhà báo, cơ quan báo chí tích cực, dũng cảm, có thành tích xuất sắc trong chống tham nhũng, tiêu cực. Cần có quy chế phối hợp để theo dõi các sản phẩm báo chí có dấu hiệu tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động báo chí, các nhà báo có động cơ trục lợi.

5. Đề nghị có cơ chế, biện pháp mạnh mẽ hơn, hữu hiệu hơn để bảo vệ các nhà báo tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cấp, các ngành cần phối hợp kịp thời xử lý nghiêm hành vi cản trở, đe dọa, hành hung các nhà báo hoạt động đúng pháp luật.

Chống tham nhũng là trận đánh lớn của toàn Đảng, toàn dân tộc, thử thách bản lĩnh cầm quyền của Đảng ta. Đó là một trận chiến có tính chất sống còn, hết sức cam go, quyết liệt. Đó là nơi rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của báo chí vì báo chí thể hiện sức mạnh của công khai, minh bạch, sức mạnh của sự thật.

Những vụ tham nhũng mà chúng ta xử lý vừa qua đã tạo được niềm tin trong xã hội, nhưng đòi hỏi báo chí phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Đồng thời cũng đòi hỏi xã hội hỗ trợ báo chí mạnh mẽ hơn nữa để những người làm báo chống tham nhũng không bao giờ cảm thấy bị đơn độc, luôn đủ niềm tin, dũng khí và sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ. Làm sao để tiêu cực phải run sợ trước tích cực, để trong xã hội chúng ta tinh thần chiến đấu chống tiêu cực phải mạnh hơn nữa.

Chiến đấu để bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý, lẽ phải chính là lúc ngọn lửa nhân văn trong xã hội tỏa sáng. Trong trận đánh lớn không khoan nhượng này vì sự tồn vong của chế độ, vì tương lai của đất nước, các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục nêu cao tinh thần chiến đấu, bản lĩnh, năng lực tác nghiệp và đạo đức nghề báo, thể hiện sức mạnh của ý Đảng, lòng dân quyết diệt trừ tham nhũng.

Nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: