Chủ đầu tư toà nhà chung cư thủng trần: Cổ phiếu 'trà đá', lỗ triền miên

(CLO) Như Nhà báo và Công luận đã đưa tin, tối 27/3, tại tòa nhà HH1B chung cư Meco Complex (102 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) có một đôi nam nữ bị rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 chung cư qua lỗ thủng trên trần. Chủ đầu tư tòa nhà chung cư này hiện làm ăn như thế nào?
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn hi hữu ở tòa nhà HH1B chung cư Meco Complex, 102 Trường Chinh-Hà Nội tối 27/3.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn hi hữu ở tòa nhà HH1B chung cư Meco Complex, 102 Trường Chinh-Hà Nội tối 27/3.

Chung cư xảy ra tai nạn hi hữu như đã nêu do Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - MECO (mã chứng khoán: MCG) là chủ đầu tư.

Công ty này được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi Hà Nội. Ngày 9/12/2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ra Quyết định số 4465/QĐ/BNN-TCCB về việc Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Hà Nội thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng. Đến tháng 6/2007 đổi tên Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO).

Dù có thâm niên hoạt động nhưng MECO vẫn kinh doanh vô cùng bết bát. MECO đang trong tình trạng thua lỗ triền miên, lỗ luỹ kế vẫn là con số khổng lồ. Điều đó khiến giá cổ phiếu MCG chỉ đủ mua một cốc trà đá tại Hà Nội.

0 đồng doanh thu bất động sản

Cơ khí, điện và xây lắp là lĩnh vực “sơ khai” của MECO. Sau này, MECO xác định đầu tư và kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng mang lại hiệu quả cao. Đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của MECO.

Hiện nay MECO đang tập trung triển khai hàng loạt các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại Hà Nội, Hưng Yên và các tỉnh thành phố khác như: Dự án xây dựng khu nhà ở và chung cư cao tầng tại 102 Trường Chinh – Hà Nội, Dự án khu đô thị Meco city – Hà Nội Dự án khu đô thị Long Hưng-Hưng Yên…..

Thế nhưng, trong quý 4/2020, bất động sản lại không phát sinh doanh thu cho MECO.

Cụ thể, trong quý 4/2020, MECO đạt 39,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với 6,7 tỷ đồng quý 4/2019. Tuy nhiên, doanh thu từ bất động sản không được thống kê. Chỉ biết doanh thu bán hàng là 11,7 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây dựng đạt 21,3 tỷ đồng, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh điện đạt 1 tỷ đồng và hơn 5,6 tỷ đồng còn lại đến từ doanh thu khác.

Lỗ triền miên

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, trong kỳ, MECO thua lỗ 3,4 tỷ đồng, luỹ kế cả năm lỗ 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2019, MECO lãi 4,4 tỷ đồng.

Đây không phải quý đầu tư MECO thua lỗ. Gần đây nhất, vào quý 3/2018, MECO lỗ 1,6 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2018, MECO lỗ tới 156 tỷ đồng. Trong năm 2013, công ty gánh khoản thua lỗ lên đến 177 tỷ đồng.

Từ 2013 đến nay, thỉnh thoảng MECO ghi nhận khoản lợi nhuận theo quý. Tuy nhiên, những con số đó chưa đủ bù đắp cho thua lỗ. Tính tới thời điểm cuối năm 2020, lỗ luỹ kế tại MECO lên đến 326 tỷ đồng.

Năm 2020 MECO ghi nhận doanh thu tăng nhẹ từ 119 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh nên lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 27,4 tỷ đồng xuống 18 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí tài chính giảm sâu, từ 15,4 tỷ đồng xuống 7,1 tỷ đồng nên công ty vẫn có cơ hội lãi.

Tuy nhiên, MECO lại phải đối diện với khoản lỗ trong công ty liên kết, liên doanh. Khoản thua lỗ này lên đến 7,1 tỷ đồng, cao vượt trội so với con số lỗ 1,3 tỷ đồng năm 2019. Vì vậy, kết quả là MECO có thêm một năm thua lỗ.

Cổ phiếu trà đá

Vì MECO thua lỗ triền miên và còn đang “gánh” khoản lỗ luỹ kế lên đến 326 tỷ đồng nên cổ phiếu MCG không nhận được sự quan tâm từ nhà đầu tư chứng khoán. Trên sàn Hose, cổ phiếu MCG bắt đầu nếm mùi giao dịch dưới mệnh giá từ đầu năm 2011.

Và từ cuối năm 2011 đến nay, MCG ngày càng rời xa mốc 10.000 đồng/cổ phiếu. Điều đó có nghĩa MCG đã có quãng thời gian gần tròn 10 năm giao dịch dưới mệnh giá. Thậm chí, tới giữa tháng 3/2020, MCG còn rơi xuống “đáy” khi chỉ còn được mua bán ở mức 1.400 đồng/cổ phiếu.

Sang năm 2021, cổ phiếu MCG tăng khá mạnh. Đóng cửa phiên 26/3/2021, MCG dừng ở mức 3.010 đồng/cổ phiếu, tăng 1.610 đồng/cổ phiếu, tương đương 115% so với “đáy”. Dù tăng gấp đôi nhưng giá cổ phiếu MCG cũng chỉ đủ để mua 1 cốc trà đá tại khu bình dân ở Hà Nội. Còn ở trên các phố lớn, 1 cổ phiếu MCG chỉ đủ mua nửa cốc trà đá.

Hà Anh 

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: