(NB&CL) Di sản được nhận diện như là một nguồn lực đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, khi nghệ nhân và tri thức truyền thống của cộng đồng tham gia vào thị trường sáng tạo, nhiều nội dung mới mẻ liên quan đến các vấn đề về đạo đức, pháp lý đang được đặt ra.
(NB&CL) Vụ việc một cá nhân có hành vi phá hoại ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia tại điện Thái Hòa (Huế) đã gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp về công tác bảo vệ các di sản, đặc biệt là những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc biệt.
(NB&CL) “Tôi xin được bày tỏ với Nhân dân Việt Nam niềm tin rằng nếu như Việt Nam và Pháp có được những mối quan hệ đặc biệt đến như vậy thì không chỉ nhờ di sản từ quá khứ mà còn bởi niềm tin và hy vọng vào tương lai” - chia sẻ của Tổng thống Pháp François Mitterrand có lẽ cũng là tình cảm hết sức đặc biệt của các vị nguyên thủ Pháp đã từng đặt chân tới mảnh đất hình chữ S.
(NB&CL) Việc đưa nghệ thuật đương đại vào các không gian di sản đã góp phần chuyển biến, đánh thức những công trình bị khuất lấp, bị lãng quên thành những tài nguyên cho phát triển công nghiệp văn hóa.
(CLO) Lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt. Vào những ngày đầu năm mới, mọi người lại nô nức đến chùa để dâng hương, cầu nguyện những điều may mắn cho bản thân, gia đình.
(CLO) Là nơi mang đậm nét văn hoá truyền thống của Việt Nam, “Ẩm Hà Tư Nguyên” (xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người. Tại đây, du khách sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp của những sản phẩm mang dấu ấn văn hoá Việt.
(NB&CL) Hồ sơ quốc gia Mo Mường phải hoàn thành trong năm 2022 để kịp nhận góp ý, sửa chữa và trình lên UNESCO vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, do tiến độ xây dựng hồ sơ chậm trễ, kế hoạch này nhiều khả năng sẽ không đạt được.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định công nhận hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại tỉnh Hà Giang.
(CLO) Ngày 31/3, tại Khu du lịch văn hóa - sinh thái Hải Thượng Lãn Ông (huyện Hương Sơn), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội thảo khoa học “Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”.
(CLO) “Mỹ thuật và Di sản” lần thứ nhất là chủ đề trại sáng tác mỹ thuật do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trường Đại học Nghệ thuật Huế (Đại học Huế) phối hợp tổ chức, khai mạc vào sáng 25/3.
(CLO) Tạp chí Heritage (Vietnam Airlines) vừa phối hợp với Công ty Cổ Phần Mekong One tổ chức cuộc thi ảnh tôn vinh nét đẹp di sản của Ninh Thuận, cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho các nhiếp ảnh gia khám phá, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận tới du khách trong nước và quốc tế.
(CLO) Hà Nội cho phép mở lại các di tích; Di sản Hạ Long được tôn vinh tại EXPO 2020 tại Dubai; Ngày Thơ Việt Nam tổ chức ở nhiều tỉnh thành; Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng văn học năm 2022… là những sự kiện văn hóa nổi bật nhất tuần qua.
(CLO) Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 266/QĐ-BVHTTDL, đưa lễ hội Từ Lương Xâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(CLO) Tuần lễ Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Kỳ quan mới của thế giới tại EXPO 2020 Dubai đã diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, nhằm quảng bá và tôn vinh di sản thế giới 2 lần được UNESCO công nhận.
(CLO) Ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang sẽ hoàn thành xây dựng Hồ sơ chính thức đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới trong năm 2022.
(CLO) 3 tháng bị “nhốt” ở Hà Nội vì dịch bệnh covid, do quá nhớ rừng trà di sản, “dị nhân” ngành trà Phạm Vũ Khánh đã làm hàng loạt các mô hình danh lam thắng cảnh nổi tiếng bằng trà ép bánh. Bộ sưu tập của anh Khánh khiến bạn trà trong cả nước cũng như quốc tế hết sức thích thú.
(CLO) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định đưa lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ (tại huyện Quảng Bình và TP Đồng Hới, Quảng Bình) vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
(CLO) 19 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này gồm nhiều loại hình, thể hiện những giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương.