Khơi dậy giá trị di sản – Bồi đắp bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh

Trong những năm qua, công tác xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa ở Hà Tĩnh được triển khai mạnh mẽ, không chỉ góp phần bảo tồn giá trị di sản mà còn khơi dậy ký ức dòng tộc, làng xã, vun đắp niềm tự hào về truyền thống văn hóa và con người Hà Tĩnh.
Ảnh 1
Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Phan Đình Quang.

Trên con đường làng yên bình dẫn vào thôn Đại Lợi (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh), giữa những rặng cau thẳng tắp và giàn trầu xanh mướt, một ngôi nhà thờ cổ kính hiện ra, mái ngói mũi hài phủ rêu phong, khói hương bảng lảng quanh năm. Đó là Nhà thờ Phan Đình Quang – di tích vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng cấp tỉnh, nơi lưu dấu câu chuyện bi tráng về lòng trung quân ái quốc và tinh thần bất khuất của người con đất La Sơn trong phong trào Tây Sơn oanh liệt.

Ông Phan Đình Oánh, tộc trưởng dòng họ Phan Đình, chậm rãi kể lại với niềm tự hào: “Ông tổ Phan Đình Quang là người trí dũng song toàn, sớm nổi tiếng trong vùng nhờ tính cách cương trực, nghĩa khí và lòng yêu nước nồng nàn”.

Sinh vào nửa cuối thế kỷ XVIII, khi đất nước chìm trong khói lửa, ông Quang gác lại con đường khoa cử để theo nghĩa binh Tây Sơn. Trong những năm tháng chinh chiến, ông nhiều lần lập công lớn, được phong chức Đội trưởng vệ Đại Ninh đạo Sơn Khuông, rồi được vua Cảnh Thịnh ban sắc phong “Anh dũng Tướng quân – Trung úy Cận vệ” (năm 1799). Bản sắc phong ấy, khắc lại trên bia đá dựng trang trọng trong nhà thờ, là minh chứng cho một đời trung liệt của người tướng trẻ đã ngã xuống trong những ngày cuối cùng của triều đại Tây Sơn.

Ngôi nhà thờ hôm nay được con cháu phục dựng năm 2017, không chỉ là nơi thờ tự mà còn là chốn trở về, nơi khơi dậy niềm tự hào cội nguồn. Hằng năm, vào dịp húy kỵ (24/3 âm lịch), con cháu họ Phan từ khắp mọi miền lại nô nức về quê, áo dài, khăn đóng nghiêm trang làm lễ tế Tổ. “Mỗi dịp ấy, không chỉ là tưởng nhớ người đã khuất, mà còn là dịp để nhắc nhau sống xứng đáng với truyền thống của dòng tộc”, ông Oánh xúc động nói.

Ảnh 2
Dòng họ Phan Đình rước Bằng xếp hạng Di tích dâng lên Tiên Tổ.

Từ miền trung du Đức Thịnh xuôi về vùng biển Cổ Đạm (Hà Tĩnh), một ngôi nhà thờ khác cũng được vinh danh trong danh mục di tích cấp tỉnh – Nhà thờ Trần Quang Mỹ. Tọa lạc giữa làng Cam Lâm, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (cũ), nhà thờ được xây theo kiểu chữ “Tam”, mái ngói âm dương, đầu đao cong vút, ẩn mình giữa vườn cây cổ thụ.

Theo lời ông Trần Chức, tộc trưởng dòng họ Trần: “Mảnh đất Cam Lâm là nơi ông cha chúng tôi khai khẩn từ gần 500 năm trước. Đến giữa thế kỷ XVIII, ba anh em họ Trần là Trần Quang Mỹ, Trần Ban và Trần Cụm đều theo nghiệp thủy quân, góp công bảo vệ vùng biển Nghệ An – Hà Tĩnh”.

Trong đó, ông Trần Quang Mỹ (sinh năm 1743) được vua Lê Cảnh Hưng phong chức Hữu thủy vệ Chánh suất đội Bách hộ, sau thăng Thiên hộ, ghi nhận công lao trấn giữ vùng biển Hội Thống, Cửa Sót. Bức sắc phong ban thưởng năm 1768 vẫn được con cháu gìn giữ như báu vật. Bức sắc phong ban thưởng của vua Lê Cảnh Hưng năm 1768 hiện vẫn được dòng họ gìn giữ cẩn trọng như một báu vật.

Cùng thời, hai em ông là Trần Cụm và Trần Ban cũng theo nghiệp thủy quân. Trần Cụm hy sinh trong một trận chiến với cướp biển năm 1761, được vua Lê Hiển Tông sắc phong truy tặng công trạng. Còn Trần Ban, theo bản sao sắc phong Hán Nôm còn lưu giữ tại một ngôi chùa địa phương, cũng được triều đình vinh danh với chức Thiên hộ – một minh chứng cho đóng góp của những người con Cam Lâm trong công cuộc bảo vệ non sông.

Ảnh 3
Nhà thờ Trần Quang Mỹ (xã Xuân Liên (cũ) nay là xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2018.

Hằng năm, vào ngày giỗ tổ 6/12 âm lịch, dù đi xa hàng nghìn cây số, con cháu họ Trần vẫn trở về, thắp nén hương tri ân. “Đó không chỉ là nghi lễ, mà là sợi dây thiêng liêng gắn kết bao thế hệ trong cùng dòng máu”, ông Chức bồi hồi nói.

Từ miền trung du đến miền biển, hai câu chuyện ấy như những lát cắt sinh động, góp phần hoàn thiện bức tranh phong phú về công tác xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa ở Hà Tĩnh trong những năm gần đây. Chỉ riêng từ năm 2023 đến nay, tỉnh đã có thêm 71 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 7 di tích được nâng hạng quốc gia, và 1 di tích quốc gia đặc biệt. Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 694 di tích được xếp hạng, trong đó 3 di tích quốc gia đặc biệt, 92 di tích cấp quốc gia và 599 di tích cấp tỉnh.

Đặc biệt, cuối năm 2024, Quần thể Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, đánh dấu một cột mốc đầy tự hào cho người dân Hà Tĩnh. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y, không khí rộn ràng, trang nghiêm đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân.

Anh Nguyễn Văn Hải (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi vẫn còn rạo rực khi nhớ lại khoảnh khắc Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông được công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Đó là niềm tự hào của quê hương và là động lực để mỗi người dân sống tốt hơn, xứng đáng với di sản mà tiền nhân để lại.

Ảnh 4
Ông Trần Chức, tộc trưởng họ Trần làng Cam Lâm (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) dâng lễ tế tổ trong ngày khai hạ mùng 4 Tết, bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân.

Ông Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Việc xếp hạng di tích không chỉ là sự ghi nhận giá trị di sản, mà còn góp phần lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông trong đời sống hôm nay. Nhiều công trình xưa vốn hoang phế đã được phục dựng, tôn tạo bằng sự chung tay của cộng đồng, trở thành không gian giáo dục truyền thống và điểm đến du lịch hấp dẫn.

Hiện Hà Tĩnh còn khoảng 1.000 di tích đủ điều kiện nhưng chưa được xếp hạng. Trong thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tiếp tục rà soát, lựa chọn những di tích tiêu biểu, hướng dẫn xây dựng hồ sơ xếp hạng và đề xuất nâng cấp hạng đối với các di tích có giá trị cao.

Từ những mái đình, ngôi miếu, nhà thờ dòng tộc giản dị nơi làng quê, cho đến những khu lưu niệm rợp bóng cổ thụ, mỗi di tích được xếp hạng là một “hạt ngọc” góp phần thắp sáng ký ức văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ cội nguồn trong mỗi người dân Hà Tĩnh hôm nay.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: