Phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(CLO) Ngày 31/3, tại Khu du lịch văn hóa - sinh thái Hải Thượng Lãn Ông (huyện Hương Sơn), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội thảo khoa học “Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 1791) được coi là ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam.

Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1990 (Quyết định số 34 VH/QĐ ngày 9/1/1990 của Bộ Văn hóa - Thông tin).

Đến năm 2024 sẽ tròn 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024). Nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Đại danh y.

phat huy gia tri di san hai thuong lan ong le huu trac hinh 1

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”. Ảnh Phúc Quang

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã ôn lại cuộc đời, thân thế và những đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học nước nhà. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức hội thảo và mong muốn qua hội thảo sẽ có thêm nhiều ý kiến đánh giá toàn diện, sâu sắc của các nhà nghiên cứu, các học giả về cuộc đời và những giá trị về y học, văn hóa, văn học của Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, các nội dung của hội thảo sẽ tạo cơ sở để Hà Tĩnh và các ngành chức năng tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị về y đức, văn hóa của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại cho dân tộc. Đồng thời, Hà Tĩnh sẽ phối hợp với tỉnh Hưng Yên, Bộ VH-TT&DL, Bộ Y tế và tiếp tục tham vấn các nhà nghiên cứu, học giả để lập hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã trình bày các tham luận hướng tới việc làm rõ và thống nhất một số vấn đề về tiểu sử, con người, cuộc đời và con đường hành đạo của danh y Lê Hữu Trác; trao đổi các hướng tiếp cận hữu hiệu và những khảo sát, nghiên cứu mới về Lê Hữu Trác trên 3 lĩnh vực: y học, văn học, văn hóa.

Các tham luận cũng nhằm xác định yêu cầu và khả năng tiếp thu, phát huy những giá trị của di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững; đề xuất về công tác tu bổ hoặc xây dựng mới các công trình mang tên Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; lịch trình nghiên cứu tiếp nhận tác giả - tác phẩm Lê Hữu Trác...

Bên cạnh đó, một số tham luận cũng đặt ra vấn đề, từ cuộc đời, tấm gương Đại danh y Lê Hữu Trác suy ngẫm về việc nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc ngành y tế Hà Tĩnh trong tình hình mới; về sự kế thừa, phát huy những di sản quý báu của Hải Thượng Lãn Ông trong y học cổ truyền....

Tổng kết hội thảo, PGS.TS Biện Minh Điền - Khoa Ngữ văn (Đại học Vinh) nhấn mạnh, qua các tham luận của các nhà nghiên cứu, học giả cho thấy những điểm mới và thành công của hội thảo trong việc bổ sung một số tư liệu khảo cứu, nghiên cứu mới về con người, dòng họ, cuộc đời, sự nghiệp và trước tác của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra được những khái quát, đánh giá trên những nét lớn về thành tựu đã có và bổ khuyết những vấn đề còn tồn tại trong tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp nhận di sản của Lê Hữu Trác. Hội thảo đã đưa ra được một số hướng tiếp cận cách nhìn mới, khoa học, hữu hiệu về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Nhiều tham luận đã gặp gỡ nhau trong đề xuất các hướng tiếp cận, đặc biệt là phát huy giá trị của di sản Hải Thượng Lãn Ông.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: