Chủ động ứng phó căng thẳng Trung Đông, bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn công dân Việt Nam

(CLO) Chiều 5/3, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc bảo đảm các hoạt động thương mại, kinh tế và an ninh năng lượng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tác động từ xung đột tại khu vực này.

Theo bà Phạm Thu Hằng, thời gian qua Bộ Công Thương đã có văn bản đưa ra một số khuyến nghị đối với các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu nhằm hạn chế rủi ro từ diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông. Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến tình hình, thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng để cập nhật thông tin kịp thời tới hội viên, qua đó chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phương án tổ chức xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa, tránh phát sinh ùn tắc và giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra.

hop2-5326.jpg
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Song song với đó, các cơ quan chức năng trong nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tại khu vực, kịp thời cập nhật thông tin để trao đổi với các hiệp hội ngành hàng, đồng thời nghiên cứu tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

Trong một động thái liên quan, ngày 4/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình; kiểm tra, tổng hợp và kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ nghiên cứu đề xuất các phương hướng, giải pháp và cơ chế, chính sách phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo tình hình và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng.

Là thành viên của Tổ công tác, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực, hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Đông.

Đến nay, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại khu vực cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột.

hop-bao.jpg
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng 3/2026. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo bà Phạm Thu Hằng, trước những diễn biến hiện nay, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel cùng các quốc gia lân cận để theo dõi sát tình hình, duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt Nam tại sở tại. Bộ Ngoại giao cũng làm việc với các cơ quan chức năng của nước sở tại để hỗ trợ công dân Việt Nam trong những trường hợp cần thiết, trong đó có những công dân đi du lịch quá cảnh hoặc các đoàn công tác bị hủy chuyến bay do không phận khu vực bị đóng.

Bộ Ngoại giao đồng thời khuyến cáo công dân Việt Nam tại khu vực nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn, chủ động theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng và giữ liên lạc với các cơ quan đại diện Việt Nam. Công tác bảo hộ công dân đang được triển khai chủ động, đồng thời các phương án sơ tán công dân cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp khó khăn, công dân Việt Nam có thể liên hệ với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục Lãnh sự cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các quốc gia lân cận tại khu vực Trung Đông.

Liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động tại khu vực Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết theo đánh giá của các cơ quan chức năng trong nước, trước tình hình an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực hiện nay, hoạt động vận tải biển qua Trung Đông đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Để bảo đảm an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế cũng như cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu nước ngoài có hành trình qua khu vực, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan, các hiệp hội chủ tàu, các chủ tàu Việt Nam và các công ty cung ứng thuyền viên, yêu cầu thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình xung đột tại Trung Đông nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với các rủi ro có thể phát sinh.

Các biện pháp này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế cũng như cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu nước ngoài đi qua khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các quốc gia lân cận luôn theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để xây dựng và triển khai các phương án bảo hộ cần thiết, kịp thời hỗ trợ trong trường hợp tàu biển hoặc công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 cả ở Việt Nam (của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục Lãnh sự) và ở các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel, các quốc gia lân cận tại khu vực Trung Đông:

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE (kiêm nhiệm Jordan): Số điện thoại: +971 50 129 9789 (Whatsapp), +971 56 998 3688 (Whatsapp). Email: vnemb1@emirates.net.ae

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia (kiêm nhiệm Oman, Bahrain, Yemen): Số điện thoại: +966 59 573 1500, +966 54 069 5668, +966 56402 7319, +966 56 402 7310, +966 50 039 5148. Email:vnemb.sa@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Iraq, Syria): Số điện thoại: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber).

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 55 502 5616, +972 50 878 3373. Email: giooctv.mofa@gmail.com; thuynb.mofa@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: +974 7708 8920. Email: vietnamembassy.doha@gmail.comĐại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: +965 9975 8155, +965 9982 2568, +965 9782 3639 (WhatsApp). Email: vnemb.kw@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Liban): +201040808993. Email: consul.vnemb.eg@gmail.com

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981848484 hoặc +84 965411118. Email: baohocongdan@gmail.com.

Xem thêm

Vùng phát thải thấp Vành đai 1: Hà Nội có thể thí điểm quy mô nhỏ, đi kèm chính sách hỗ trợ

Vùng phát thải thấp Vành đai 1: Hà Nội có thể thí điểm quy mô nhỏ, đi kèm chính sách hỗ trợ

(CLO) Đề cập tới Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết việc giải quyết các vấn đề môi trường và chuyển đổi phương tiện sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp. Thành phố dự kiến có thể tiến hành thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời sẽ tích hợp thêm các chính sách hỗ trợ đi kèm nhằm bảo đảm tính khả thi khi đi vào thực tiễn.

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

(CLO) Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bằng hình thức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu 124 xã, phường trong tỉnh, với hơn 6.000 cử tri tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Cỡ chữ bài viết: