Chủ nhà hàng nổi tiếng ở Gia Lai lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

(CLO) Tham gia đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội Facebook nhưng thua lỗ, bà chủ nhà hàng nổi tiếng trên đường Nguyễn Viết Xuân (Gia Lai) đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng để trả nợ.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Trinh (SN 1974, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trinh là chủ nhà hàng nổi tiếng V.M (đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú). Là người làm ăn có nhiều tài sản, Trinh tạo được lòng tin và vay mượn tiền của nhiều cá nhân.

z7454401343591_caa2c73c83680641593f262dbf0c360d.jpg
Đối tượng Đặng Thị Trinh

Giữa năm 2025, Trinh tham gia đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội Facebook nhưng thua lỗ. Không còn khả năng tài chính để trả nợ, Trinh nảy sinh ý định lừa đảo những người quen biết.

Theo đó, tháng 6/2025, Trinh đưa ra thông tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng. Đòi không được tiền, các bị hại đã làm đơn tố cáo cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo ai là bị hại của bị can Trinh thì liên hệ với đơn vị tại 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai để cung cấp thông tin, tài liệu.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: