Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Hoàng Thị Bích Ngọc đã sao chép mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập "Thư từ phố thị" của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Đây là tác phẩm đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận bảo hộ hợp pháp và công bố rộng rãi.
Mặc dù biết rõ tác phẩm đang được bảo hộ, Ngọc vẫn cố tình sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để xử lý hình ảnh. Sau đó, đối tượng chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa hoàn thiện thiết kế nhằm mục đích sản xuất và quảng cáo kinh doanh dưới tên thương hiệu Vải áo dài Đất Lành.
Cơ quan công an xác định hoạt động kinh doanh hàng vi phạm được tổ chức theo quy mô thương mại lớn với đầy đủ các bộ phận thiết kế, sản xuất, kế toán cùng hệ thống máy móc công suất cao. Đường dây này còn sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và lực lượng cộng tác viên chuyên nghiệp để bán hàng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là tại Hà Nội.
Đáng chú ý, ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu tin nhắn hình ảnh và các bài đăng liên quan trên mạng xã hội nhằm phi tang chứng cứ, đối phó với cơ quan chức năng.
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả đã có kết luận chính thức về sự sao chép giữa mẫu thiết kế được bảo hộ và sản phẩm do thương hiệu Đất Lành sản xuất.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.