Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP HCM cần khởi động lại đầu tư công, 'rã băng' thị trường bất động sản

(CLO) Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho rằng, thành phố cần khởi động lại các trụ cột của tăng trưởng là đầu tư công, đầu tư xã hội. Thời gian tới, TP HCM sẽ "rã băng" từ từ thị trường bất động sản bằng các giải pháp về vốn.

GRDP của TP HCM trong quý I/2023 ước đạt khoảng 360.000 tỷ đồng. Mức tăng trưởng chỉ bằng 0,7% so cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đưa TP HCM về danh sách 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất cả nước.

chu tich phan van mai tp hcm can khoi dong lai dau tu cong ra bang thi truong bat dong san hinh 1

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (phải) phát biểu tại hội nghị

Bài liên quan

Tốc độ tăng trưởng kinh tế TP.HCM nằm trong top 10 từ dưới đi lên: Vì sao?

TPHCM có 719 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái trong quý đầu năm

Bổ nhiệm ông Võ Minh Thành giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Đề xuất lắp mái che đường Lê Lợi, TPHCM: Cần cân nhắc những gì?

Tại hội nghị Thành ủy mở rộng ngày 4/4, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhận định, thành phố có độ mở cao, tác động gần như đồng thời với những diễn biến của tình hình thế giới. Nếu diễn biến kinh tế thế giới tích cực thì kinh tế TP HCM sẽ ảnh hưởng trước theo chiều hướng tích cực, và ngược lại.

Người đứng đầu thành phố chỉ ra, 90% dự án bất động sản của TP HCM đang đóng băng. Nhóm ngành ngân hàng bị tác động, lãi suất cao nên tiếp cận khó, tăng trưởng thấp; du lịch hồi phục khởi sắc nhưng nhiều mảng chưa phục hồi như quy mô trước dịch.

Cùng với đó, theo ông Mãi, lĩnh vực xuất khẩu tiếp tục bị ảnh hưởng khi đơn hàng giảm 30-40% và điều này đều xảy ra ở các địa phương có thế mạnh về sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, do thu nhập, việc làm, tiền lương của người lao động giảm cùng tác động tâm lý dẫn đến xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Theo người đứng đầu TP HCM, trong quý I, công tác điều hành của thành phố còn quyết liệt hơn năm ngoái, nhưng do công việc của thành phố quá lớn. Nếu chỉ nhìn vào con số tăng trưởng sẽ thấy không đạt nhưng thành phố vẫn thu ngân sách 26%.

Trong quý II/2023, ông Phan Văn Mãi đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và TP HCM sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Trong đó, những tác động về xã hội sẽ tăng khi lượng người mất việc, giảm việc, giảm thu nhập nhiều hơn. 

Trong bối cảnh này, lãnh đạo TP HCM cho rằng, thành phố cần khởi động lại các trụ cột của tăng trưởng là đầu tư công, đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, khi thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, TP HCM phải khai thác thị trường hơn 10 triệu dân của thành phố và thị trường trong nước.

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 4 và quý II/2023, UBND TP HCM sẽ tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục, hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Từ đó, dòng vốn sẽ tiếp tục chảy vào dự án, thành phố sẽ giải quyết được việc làm cho người lao động, tạo khí thế, niềm tin mới cho nền kinh tế.

Về công tác giải ngân đầu tư công, người đứng đầu chính quyền TP HCM cho biết, theo kết quả cập nhật mới nhất, địa phương đã giải ngân được 4% tổng vốn trong quý I/2023. Thành phố sẽ đảm bảo tiến độ từng dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm, do chủ đầu tư lớn quản lý.

Thời gian tới, TP HCM sẽ "rã băng" từ từ thị trường bất động sản bằng các giải pháp về vốn. Ông Mãi tin rằng, khi ngành bất động sản được gỡ vướng, nhiều ngành nghề khác sẽ được kích thích, việc làm của người dân được tăng thêm.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: