Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ dự Tuần lễ APEC, chuẩn bị hội đàm với ông Joe Biden

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Mỹ để tham dự Tuần lễ Cấp cao Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ông dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau một năm.

Đây cũng sẽ là chuyến công du đến Mỹ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2017. Ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một địa điểm không được tiết lộ ở Vịnh San Francisco vào sáng thứ Tư và sau đó tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

chu tich tap can binh den my du tuan le apec chuan bi hoi dam voi ong joe biden hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào khi đến Sân bay Quốc tế San Francisco (Mỹ) để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC vào ngày 14 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp trực tiếp giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình sẽ chỉ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức vào năm 2021 và được các quan chức Mỹ coi là cơ hội để giảm bớt căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết, cuộc hội đàm ở San Francisco diễn ra vào thời điểm “có nhiều bất ổn và thách thức lớn” đối với khu vực. Bà lưu ý căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, chuỗi cung ứng mong manh và cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ.

Trước đó, ông Biden cho biết mục tiêu của ông trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình sẽ là cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc sau thời gian quan hệ căng thẳng. Ông cho biết sẽ tìm cách nối lại liên lạc bình thường giữa hai siêu cường, bao gồm cả các liên lạc giữa quân đội với quân đội .

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng ông Biden và ông Tập cũng sẽ nói về cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza và cuộc chiến Nga - Ukraine. Các vấn đề kinh tế cũng sẽ nằm trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Tổng thống Biden cho biết Mỹ không muốn tách rời khỏi Trung Quốc mà muốn mối quan hệ kinh tế tốt đẹp hơn. Chính quyền của ông đã nỗ lực "giảm thiểu rủi ro" cho một số chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ từ Trung Quốc, khi sự cạnh tranh kinh tế và quân sự giữa hai nước ngày càng gia tăng.

Trung Quốc đã cắt đứt liên lạc quân sự với Mỹ sau khi Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm đảo Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Khôi phục liên lạc là mục tiêu hàng đầu của Mỹ nhằm tránh những tính toán sai lầm giữa quân đội hai nước.

Mối quan hệ giữa hai siêu cường này trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi ông Biden ra lệnh bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ vào tháng 2 năm nay. Các quan chức hàng đầu của Mỹ kể từ đó đã đến thăm Trung Quốc trong nỗ lực xây dựng lại liên lạc và lòng tin.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa Xã, Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: