Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Nga trong 'hữu nghị và hòa bình'

(CLO) Trung Quốc hôm thứ Tư (22/3) nói rằng chuyến thăm vừa kết thúc tới Nga của Chủ Tịch Tập Cận Bình là một “hành trình hữu nghị, hợp tác và hòa bình”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Uông Văn Bân, nhắc lại tuyên bố của Trung Quốc rằng nước này giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột Nga - Ukraine và nói rằng nước này “không có động cơ ích kỷ trong vấn đề Ukraine, không đứng yên… hoặc tận dụng cơ hội để trục lợi”.

chu tich tap can binh ket thuc chuyen tham nga trong huu nghi va hoa binh hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn giữa hai nước. Ảnh: Tân Hoa xã

“Những gì Trung Quốc đã làm gói gọn trong một từ, đó là thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình”, ông Uông nói trong một cuộc họp báo hàng ngày. Ông cũng cáo buộc Mỹ thiếu công bằng và “thổi bùng ngọn lửa” xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine vì lợi ích của chính Washington.

Mỹ, NATO và các quốc gia đối tác đã công khai ủng hộ Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. “Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình là một hành trình hữu nghị, hợp tác và hòa bình, đã nhận được phản ứng tích cực trong cộng đồng quốc tế”, tuyên bố cho biết thêm.

Trung Quốc sẽ “tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine”, ông Uông nói khi đề cập tới đề xuất hòa bình 12 điểm do Bắc Kinh đưa ra kêu gọi ngừng bắn và đàm phán.

Trong các bình luận khác về Ukraine, ông Uông cho biết Nga và Trung Quốc đã đồng ý rằng Hiến chương Liên hợp quốc phải được tuân thủ và luật pháp quốc tế phải được tôn trọng. Tuyên bố cũng nói rằng Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương do Mỹ và các nước khác áp đặt nhằm trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Trong một tuyên bố chung được ký tại Moscow, Nga và Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải “tôn trọng các mối quan tâm an ninh hợp pháp của tất cả các quốc gia” để giải quyết xung đột.

“Hai bên chỉ ra rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine phải tôn trọng mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia và ngăn chặn sự hình thành sự đối đầu giữa các khối”, ông Uông nói hôm thứ Tư tại Bắc Kinh.

“Vì mục tiêu này, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các nỗ lực mang tính xây dựng, đồng thời hai bên kêu gọi chấm dứt mọi hành động có thể dẫn đến tình hình căng thẳng và chiến tranh kéo dài, tránh để cuộc khủng hoảng tiếp tục xấu đi, thậm chí mất kiểm soát”, tuyên bố nhấn mạnh.

Hoàng Hải (theo Tân Hoa xã, SCMP, AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: