Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Hồng Kông nhân kỷ niệm 25 năm trao trả

(CLO) Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã đưa tin vào sáng thứ Bảy (25/6) rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự buổi lễ kỷ niệm 25 năm Hồng Kông được trao trả trở lại cho Trung Quốc và lễ ra mắt chính quyền nhiệm kỳ thứ 6 của thành phố.

Chuyến thăm này sẽ là lần thứ hai ông Tập chủ trì các lễ kỷ niệm và lễ tuyên thệ nhậm chức của một lãnh đạo mới của Hồng Kông, kể từ khi ông trở thành chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) sẽ tham dự lễ nhậm chức của Trưởng Đặc khu John Lee trong khuôn khổ chuyến thăm nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông được bàn giao. Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) sẽ tham dự lễ nhậm chức của Trưởng Đặc khu John Lee trong khuôn khổ chuyến thăm nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông được bàn giao. Ảnh: Tân Hoa xã

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đánh dấu lần thứ hai ông chủ trì các hoạt động kỷ niệm và lễ tuyên thệ nhậm chức của một lãnh đạo Hồng Kông. Ảnh: Yik Yeung-man

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đánh dấu lần thứ hai ông chủ trì các hoạt động kỷ niệm và lễ tuyên thệ nhậm chức của một lãnh đạo Hồng Kông. Ảnh: Yik Yeung-man

John Lee cùng vợ Janet Lam Lai-sim sau khi được bầu làm Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông vào ngày 8 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

John Lee cùng vợ Janet Lam Lai-sim sau khi được bầu làm Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông vào ngày 8 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Hồi năm 2017, ông Tập từng tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, và chính quyền của bà vào ngày 1/7.

Như đã biết, mới đây ông John Lee đã được bầu chọn lên thay bà Carrie Lam cho vị trí trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông trong nhiệm kỳ mới.

Gần đây, đã có những lo ngại về kế hoạch kỷ niệm 25 năm Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc, sau khi hai quan chức chủ chốt sắp tới của chính quyền Hồng Kông mắc Covid-19. 

Số ca nhiễm Covid hàng ngày cũng tiếp tục tăng cao ở Hồng Kông, với các cơ quan y tế hôm thứ Sáu vừa rồi báo cáo 1.860 ca nhiễm, trong đó có 139 ca nhập cảnh, đánh dấu ngày thứ 10 liên tiếp con số này vẫn ở mức 4 con số.

Các quan chức chính phủ, cố vấn và nhà lập pháp khác tham dự các sự kiện kỷ niệm vào ngày 1 tháng 7 sẽ cần phải được cách ly tại các khách sạn do chính phủ chỉ định trong một ngày theo quy tắc "khép kín".

Những người tham gia cũng phải tuân theo quy trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt, cần tránh đi bất cứ đâu ngoài nơi làm việc và nhà của họ từ ngày 23/6 cho đến ngày trước lễ kỷ niệm ngày 1/7 và sẽ phải trải qua xét nghiệm PCR tại các trung tâm được chính phủ chỉ định.

Các nguồn tin trước đó nói rằng có thể nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ thăm một trong những trường trung học của thành phố cũng như Công viên Khoa học trong chuyến đi, nhưng kế hoạch có thể bị thay đổi do lịch trình dày đặc của ông Tập.

Hoàng Hải (theo SCMP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: