Trung Quốc yêu cầu trình độ để 'livestream' trên mạng xã hội

(CLO) Trung Quốc đã ban hành quy định mới về lĩnh vực phát trực tiếp (livestream), trong đó liệt kê 31 hành vi bị cấm, giới hạn những người có ảnh hưởng nói về một số chủ đề nhất định, trong nỗ lực mới nhất nhằm điều chỉnh nền kinh tế kỹ thuật số đang bùng nổ.

Hướng dẫn bao gồm 18 điểm, do Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia và Bộ Văn hóa và Du lịch công bố, yêu cầu những người có ảnh hưởng phải có bằng cấp liên quan để thảo luận về một số chủ đề, chẳng hạn như luật, tài chính, y học và giáo dục, mặc dù chính quyền không nêu rõ mức độ chuyên môn cần thiết.

Ngành livestream của Trung Quốc đang bị thắt chặt. Ảnh: SCMP

Ngành livestream của Trung Quốc đang bị thắt chặt. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Facebook chặn người đàn ông có ý định livestream cái chết của mình

Nữ hoàng livestream Viya: Người bán cả thế giới

Đức: Xả súng tại nhà thờ được livestream trên mạng

31 hành vi bị cấm trong các buổi phát trực tiếp bao gồm xuất bản nội dung làm suy yếu hoặc bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hệ thống xã hội chủ nghĩa hoặc cải cách và mở cửa của đất nước.

Các hành vi bị cấm khác bao gồm sử dụng công nghệ deepfake để làm xáo trộn hình ảnh của các nhà lãnh đạo đảng hoặc nhà nước và cố tình “thổi phồng” các vấn đề nhạy cảm để thu hút sự chú ý của công chúng.

Hướng dẫn cho biết những người phát trực tiếp cũng bị cấm thể hiện lối sống xa hoa, chẳng hạn như trưng bày các sản phẩm xa xỉ và tiền mặt. Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh ngành thương mại điện tử livestream đang trải qua những thay đổi nhanh chóng.

Một số người phát trực tiếp phổ biến nhất trên Taobao Live, nền tảng thương mại điện tử phát trực tiếp của Alibaba Group Holding, đã không còn hoạt động vì nhiều lý do khác nhau, khiến các thương hiệu phải loay hoay tìm cách mới để tiếp thị sản phẩm của họ.

Ông Huang Wei, được biết đến rộng rãi với cái tên Viya, đã bị phạt 1,3 tỷ nhân dân tệ vì tội trốn thuế vào cuối năm ngoái, và kể từ đó đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Trước đó, Zhu Chenhui và Lin Shanshan, hai người có ảnh hưởng hàng đầu từng bị phạt hàng chục triệu nhân dân tệ vào tháng 11 vì trốn thuế, cũng chứng kiến ​​các tài khoản mạng xã hội và cửa hàng thương mại điện tử của họ biến mất.

Nguyên tắc mới nhấn mạnh rằng những người phát trực tiếp nên khai báo thu nhập của họ một cách trung thực và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Các quy tắc cũng hướng dẫn các nền tảng không cho những người phạm pháp cơ hội để bày tỏ ý kiến ​​của họ trước công chúng, tổ chức các buổi biểu diễn, tạo tài khoản mới hoặc chuyển sang một nền tảng khác.

Trung Kiên (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: