Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Nga

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan, Nga, từ ngày 22 đến ngày 24/10.

Trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 18/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo của BRICS về tình hình quốc tế và hợp tác thực tế trong tổ chức tại Hội nghị ở Kazan.

chu tich trung quoc tap can binh se tham du hoi nghi thuong dinh brics tai nga hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Ông Tập Cận Bình sẽ tham gia trao đổi sâu rộng quan điểm về tình hình quốc tế hiện tại, hợp tác thực tế trong BRICS, phát triển các cơ chế BRICS và các vấn đề liên quan cùng quan tâm với các nhà lãnh đạo của các nước", bà Mao Ninh cho biết. 

Theo bà, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để thúc đẩy sự ổn định và phát triển lâu dài của hợp tác 'BRICS lớn hơn' (BRICS+) để "mở ra kỷ nguyên mới về sự thống nhất và tự chủ của Nam Bán cầu, cũng như cùng nhau thúc đẩy hòa bình và phát triển trên thế giới".

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov trước đó cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS vào ngày 18/10. Ông Ushakov nói thêm rằng một số nguyên thủ quốc gia cũng sẽ có bài phát biểu trực tuyến.

Nga giữ chức chủ tịch luân phiên BRICS vào năm 2024. Hội nghị Thượng đỉnh Kazan sẽ là hội nghị đầu tiên dành cho các quốc gia thành viên mới của nhóm. Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chính thức gia nhập vào tổ chức này kể từ ngày 1/1/2024.

BRICS là một tổ chức quốc tế bao gồm các nước thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ngọc Ánh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: