Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: Chủ nhân vòng nguyệt quế là ai?

(CLO) Sáng 14/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 đã chính thức được diễn ra tại trường quay S14 và 4 điểm cầu THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh, THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tại Hà Nội.

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 hứa hẹn sẽ là màn tranh tài đầy hấp dẫn từ 4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm qua.

chung ket duong len dinh olympia 2021 chu nhan vong nguyet que la ai hinh 1

4 chàng trai góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Nếu như năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng là gương mặt nữ duy nhất trong trận chung kết thì năm nay sẽ chỉ là cuộc so tài của 4 chàng trai. Đó là Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Việt Thái; Nguyễn Thiện Hải An và Nguyễn Đình Duy Anh. Trong đó, Hoàng Khánh đến từ Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh, Duy Anh từ Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, còn Việt Thái, Hải An đều là thí sinh ở thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết với thành tích nhất Quý 1, 375 điểm. Việt Thái - chàng trai chuyên tiếng Đức đã tự tin chinh phục từng trận đấu và giành giải nhất Quý 2 với 295 điểm. Nguyễn Thiện Hải An là thí sinh sở hữu số điểm chung cuộc cao nhất của năm thứ 21 khi nhất cuộc thi tuần với 410 điểm và giành chiến thắng nghẹt thở trong cuộc thi Quý 3 với 325 điểm. Duy Anh thể hiện sự táo bạo, đột phá, bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định và giành giải nhất Quý 4 với 250 điểm.

Một điểm thú vị nữa là cả 4 thí sinh đều được trải qua cảm giác lo lắng, hồi hộp để rồi vỡ òa sung sướng khi trở thành người về Nhì cao nhất lọt vào vòng tiếp theo. Việt Thái từng giành tấm vé "vớt" khi về Nhì ở trận thi Tuần. Nam sinh sau đó thể hiện bản lĩnh khi thắng liên tiếp ở trận Tháng và Quý với số điểm lần lượt là 255 và 295. Việt Thái trở thành niềm tự hào của trường chuyên Ngoại ngữ khi mang được cầu truyền hình về trường sau 17 năm chờ đợi. Đến cuộc thi Tháng, Hải An chỉ dành 260 điểm, mức điểm khá khiêm tốn so với cuộc thi Tuần trước đó nhưng là điểm số để giúp Hải An vào cuộc thi Quý với tư cách là thí sinh có điểm Nhì cao nhất. Ở cuộc thi Tháng, "ông vua tốc độ" Hoàng Khánh về Nhì với 270 điểm. Khánh trở thành thí sinh có điểm Nhì cao nhất, nhận tấm vé "vớt" vào cuộc thi Quý. Duy Anh bước vào cuộc thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 khi là thí sinh có số điểm về Nhì cao nhất ở cuộc thi tháng. 

Vị trí của 4 nhà leo núi đã được xác định từ trước đó. Theo bốc thăm, người chơi ở vị trí số 1 là Nguyễn Thiện Hải An, vị trí số 2 là Nguyễn Hoàng Khánh, vị trí số 3 là Nguyễn Việt Thái, vị trí số 4 là Nguyễn Đình Duy Anh.

Trước giờ G, chiếc vòng nguyệt quế danh giá của Olympia năm thứ 21 đã được lộ diện. Vòng nguyệt quế tượng trưng cho niềm vinh dự của người chiến thắng được thiết kế đẹp mắt, mô phỏng theo hình ảnh cành lá của cây ô liu, mạ vàng 9999. Vòng nguyệt quế “sơn son thiếp vàng” là món quà xứng đáng cho nhà vô địch.

chung ket duong len dinh olympia 2021 chu nhan vong nguyet que la ai hinh 2

Chiếc vòng nguyệt quế sẽ được trao trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ảnh: OLP.

Cùng với màn đấu trí hấp dẫn tại điểm cầu chính - trường quay S14 – Đài Truyền hình Việt Nam, là những màn cổ động sáng tạo, bất ngờ, mang dấu ấn riêng của bốn điểm cầu phụ đặt tại bốn ngôi trường mà các thí sinh theo học.

Người dẫn chương trình tại các điểm cầu đều là những gương mặt quen thuộc: Tại S14 là hai MC Diệp Chi và Ngọc Huy; Tại điểm cầu THPT Bạch Đằng là MC Mai Trang; Tại điểm cầu THPT Chuyên Ngoại ngữ là MC Sơn Lâm; Tại điểm cầu THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là MC Trần Ngọc; Tại điểm cầu THPT Chuyên Phan Bội Châu là MC Khánh Vy.

Vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2021” được hoãn lại đến ngày 14/11. Vẫn như mọi năm, sự kiện trực tiếp có sự tham gia của đủ 5 điểm cầu: Trường quay Đài truyền hình Việt Nam, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội), trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội), trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) và trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Đây là năm thứ 21 của sân chơi Đường lên đỉnh Olympia. Vào năm thứ 19, quán quân của cuộc thi là Trần Thế Trung, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Năm ngoái, trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, nhà vô địch là Nguyễn Thị Thu Hằng, Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: