Chung kết 'Miss Earth Vietnam 2025' sẽ diễn ra tại Hải Phòng

(CLO) Chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 - Miss Earth Vietnam 2025 sẽ diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 28/6/2025.

Ngày 5/6, Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 - Miss Earth Vietnam 2025 tổ chức họp báo cho biết Bán kết và Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 22/6, 28/6 tại Hải Phòng và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

20250605_151441.jpg
Ra mắt 50 thí sinh lọt TOP 50 Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025

Cuộc họp báo đã giới thiệu những gương mặt thí sinh nổi bật đã lọt vào Top 50, công bố danh sách Hội đồng Giám khảo chính thức, giới thiệu thiết kế vương miện đăng quang cùng hoa đăng quang dành cho Top 4, ký kết với các nhà tài trợ chiến lược và công bố lịch trình toàn bộ chặng đường phía trước tại thành phố Hải Phòng.

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 do Công ty Cổ phần Giải trí FIVE6 tổ chức, phối hợp cùng Thành Đoàn TP. Hải Phòng và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, với định hướng tìm kiếm những đại diện sắc – tâm – tài có trách nhiệm xã hội, bản lĩnh hội nhập và có khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Trải qua hành trình sơ khảo sôi động tại Hà Nội và TP.HCM, 50 cô gái xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng Bán kết từ hơn 1.000 hồ sơ gửi về. Các thí sinh không chỉ sở hữu vẻ đẹp hài hòa mà còn gây ấn tượng bởi tư duy hiện đại, bản lĩnh cá nhân và đặc biệt là khả năng truyền cảm hứng sống xanh. Họ sẽ tiếp tục tranh tài trong các phần thi chuyên môn, hoạt động cộng đồng, thử thách truyền thông và kỹ năng sân khấu.

20250605_153227.jpg
Miss Earth Vietnam 2025 quy tụ dàn giám khảo có chuyên môn cao và uy tín trong nhiều lĩnh vực

Miss Earth Vietnam 2025 quy tụ dàn giám khảo có chuyên môn cao và uy tín trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, truyền thông, thời trang đến môi trường gồm: NSND Lê Khanh – nghệ sĩ sân khấu gạo cội, biểu tượng của khí chất phụ nữ Việt; NSND Vương Duy Biên – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Siêu mẫu Xuân Lan – chuyên gia đào tạo catwalk, cố vấn hình ảnh nhiều mùa giải quốc tế; Nhà báo Ngô Bá Lục – nhà báo kỳ cựu, nhà phê bình nghệ thuật có tiếng; Nam vương Trịnh Bảo – Nam vương Quốc tế, đại diện cho hình mẫu người trẻ hiện đại; Phạm Ngọc Anh – Tổng Biên tập tạp chí HerWorld Việt Nam; Hoa hậu Mai Phương – Miss Vietnam 2002, đại diện cho vẻ đẹp mềm mại – nhân ái; Nhà thiết kế Hà Duy – gương mặt tiêu biểu của thời trang Việt trên sân khấu quốc tế; Miss Earth 2024 – Giám khảo khách mời quốc tế đặc biệt, đại diện tiếng nói toàn cầu về sắc đẹp vì môi trường.

20250605_154219.jpg
Ban tổ chức chính thức ra mắt chiếc vương miện Miss Earth Vietnam 2025 – biểu tượng vinh quang cao nhất của cuộc thi

Tại cuộc họp báo, Ban tổ chức chính thức ra mắt chiếc vương miện Miss Earth Vietnam 2025 – biểu tượng vinh quang cao nhất của cuộc thi. Vương miện được chế tác thủ công từ chất liệu tái chế, đính đá quý Việt Nam, khắc họa hình ảnh của thiên nhiên, sinh khí và hành trình vươn lên mạnh mẽ của người phụ nữ Việt.

Ban tổ chức cũng công bố bộ hoa đăng quang độc quyền dành cho Top 4, được thiết kế từ hoa bản địa, sử dụng màu sắc đại diện cho 4 nguyên tố Đất – Nước – Lửa – Khí, nhằm tôn vinh cá tính và bản sắc riêng của từng vị trí:

Cũng tại cuộc họp báo, Ban tổ chức và các Nhà tài trợ đã ký kết hợp tác chính thức, thể hiện cam kết lâu dài trong hành trình đồng hành cùng các giá trị xã hội, giáo dục và môi trường.

20250605_154918.jpg
Lễ ký kết giữa Ban tổ chức và các Nhà tài trợ

Hải Phòng sẽ là điểm đến của hàng loạt hoạt động hấp dẫn từ ngày 15/6 – 29/6/2025, bao gồm: Chương trình ghi hình thực tế và hành trình trải nghiệm địa phương. Hoạt động thiện nguyện – trồng cây – bảo vệ môi trường. Tập huấn, huấn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử. Đêm thi Bán kết toàn quốc: 22/06/2025. Đêm Chung kết toàn quốc: 28/06/2025 – truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Ông Phạm Duy Khánh – Trưởng Ban Tổ chức Miss Earth Vietnam 2025 chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi cô gái được chọn vào hành trình này không chỉ là một thí sinh dự thi sắc đẹp, mà còn là một đại sứ truyền cảm hứng, một người kiến tạo hành động vì môi trường. Việc lựa chọn Hải Phòng là nơi tổ chức vòng thi quan trọng không chỉ vì quy mô hạ tầng mà còn bởi tinh thần mạnh mẽ, hiện đại và sẵn sàng đổi mới của thành phố này – rất phù hợp với tinh thần 'Vẻ đẹp tái sinh' mà chúng tôi theo đuổi.”

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: