Thanh khoản tăng vọt
Chứng khoán 13/1 bắt đầu sau nhiều phiên ảm đạm theo xu hướng thanh khoản giảm sút. Điều đó cũng lặp lại. Suốt phiên sáng, chỉ khoảng 4.000 tỷ đồng được giao dịch thành công.
Thế nhưng, tới cuối giờ chiều, lệnh bán ồ ạt xuất hiện. Rất may, lực cầu tương đối lớn, đủ sức hấp thụ các lệnh bán cao chất ngất. Bên cạnh đó, cổ phiếu ngân hàng mạnh lên cũng góp phần giúp VN-Index tránh được phiên giảm điểm.
Chứng khoán 13/1 chứng kiến hoạt động bán ra mạnh mẽ của nhà đầu tư trước thềm Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Cổ phiếu ngân hàng làm trụ đỡ giúp VN-Index tránh được phiên giảm điểm. Ảnh minh họa
Đóng cửa thị trường chứng khoán 13/1, VN-Index dừng ở mức 1.060,17 điểm sau khi tăng 3,78 điểm, tương đương 0,36%. Thanh khoản tăng rất mạnh. Có tới 670 triệu cổ phiếu, tương đương 12.395 tỷ đồng được giao dịch thành công, tăng khoảng 50% về giá trị giao dịch so với hôm qua. Có thể thấy, lực bán tập trung vào các cổ phiếu lớn.
Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng vẫn diễn ra. Dù VN-Index đóng cửa thị trường chứng khoán 13/1 trong sắc xanh nhưng số lượng mã giảm giá (197 cổ phiếu) vẫn cao hơn số lượng tăng giá (168 cổ phiếu). Tương tự, nhóm VN30 có 12 mã tăng nhưng 15 mã giảm.
Sự sôi động không diễn ra trên sàn Hà Nội. Các chỉ số giảm điểm đi kèm với thanh khoản đi lùi. HNX-Index giảm 0,68 điểm, tương đương 0,32% xuống 211,26 điểm. HNX30-Index giảm 0,98 điểm, tương đương 0,28% xuống 354,21 điểm.
Chỉ có 64,5 triệu cổ phiếu, tương đương 879 tỷ đồng được chuyển nhượng thành công.
Trong khi đó, đa số cổ phiếu trong thị trường châu Á-Thái Bình Dương đều giao dịch cao hơn sau khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cho thấy lạm phát hạ nhiệt vào tháng 12, làm tăng hy vọng của các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể giảm tốc đà tăng lãi suất.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,93%. Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục tăng 1,01%, đóng cửa ở mức 3.195,31 và Shenzhen Component tăng 1,19%, kết thúc ở mức 11.602,30 sau khi thông tin mới nhất cho thấy xuất nhập khẩu tháng 12 của Trung Quốc giảm ít hơn dự kiến.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia đóng cửa tăng 0,66% lên 7.328,1. Kospi tăng 0,89% lên 2.386,09 và Kosdaq nhích 0,14% lên 711,82. Chỉ số MSCI về cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 1,09%.
Cổ phiếu ngân hàng làm trụ đỡ
Với đà bán ra mạnh mẽ của giới đầu tư trong phiên chứng khoán 13/1, số lượng mã giảm giá cao hơn số lượng tăng giá. Vì vậy, VN-Index hoàn toàn có nguy cơ đóng cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên, nỗ lực của cổ phiếu ngành ngân hàng đã “cứu” VN-Index.
STB tăng 350 đồng/CP, tương đương 1,4% lên 25.300 đồng/CP. VCB tăng 1.000 đồng/CP, tương đương 1,2% lên 85.800 đồng/CP. VIB tăng 250 đồng/CP, tương đương 1,1% lên 22.050 đồng/CP. BID tăng 350 đồng/CP, tương đương 0,8% lên 41.800 đồng/CP,…
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bất động sản là “tội đà” khi hàng loạt mã giảm khá sâu. NVL giảm 650 đồng/CP, tương đương 4,3% xuống 14.300 đồng/CP. PDR giảm 650 đồng/CP, tương đương 4,4% xuống 14.000 đồng/CP. KDH giảm 600 đồng/CP, tương đương 2,2% xuống 26.200 đồng/CP.
Ngoại trừ thanh khoản tăng vọt, thị trường chứng khoán 13/1 khá nhàm chán khi các cổ phiếu dao động trong biên độ không quá lớn. Chỉ có duy nhất 1 mã tăng trần và 5 mã giảm sàn.
Mã duy nhất tăng trần là ILB của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình. ILB tăng 1.900 đồng/CP lên 29.700 đồng/CP.
5 mã hiếm hoi giảm sàn là HU1, HU3, IBC, SCD và TNC. Trong đó, đáng chú ý nhất là cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings. Suốt thời gian qua, IBC của Shark Thủy chỉ có 2 xu hướng: hoặc tăng trần, hoặc giảm sàn.