Chuỗi cung ứng có thể trở lại Trung Quốc khi các ca Covid tăng đột biến ở Ấn Độ và Việt Nam

Thứ năm, 27/05/2021 11:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước đây, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã khiến các công ty chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Việt Nam và Ấn Độ đã được hưởng lợi khi các công ty mở cửa hàng ở đó. Nhưng tình hình có thể ngược lại khi các trường hợp Covid đang tăng đột biến ở Ấn Độ và Việt Nam.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại một khu công nghiệp phía Bắc tỉnh Bắc Giang.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại một khu công nghiệp phía Bắc tỉnh Bắc Giang.

Một nhà kinh tế cho hay, sự tái xuất hiện đột biến của Covid-19 ở một số khu vực châu Á như Việt Nam và Ấn Độ có thể dẫn đến sự thay đổi về vận mệnh cho nền kinh tế Trung Quốc.

Trước đây, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã khiến các công ty chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, nhiều công ty đã chuyển mạng lưới sản xuất và phân phối sản phẩm và dịch vụ của họ sang các quốc gia khác. Kết quả là, các quốc gia như Việt Nam và Ấn Độ đã được hưởng lợi khi các công ty chuyển sang xây dựng nhà máy, cửa hàng tại hai quốc gia này.

Nhưng theo Zhang Zhiwei, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, tình hình dường như đang thay đổi và chuỗi cung ứng có thể quay trở lại Trung Quốc khi các trường hợp nhiễm Covid-19 đang gia tăng đột biến ở Ấn Độ và Việt Nam.

Zhang Zhiwei đã nói với với các phóng viên của CNBC rằng. “Trước đại dịch, chúng tôi đã thấy rất nhiều nhà máy chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc - Samsung, Foxconn những công ty tên tuổi này - đã xây dựng thêm các nhà máy ở Việt Nam và Ấn Độ.”

Ông cho biết, sự gia tăng đột biến về số vụ ở hai quốc gia này đã buộc các nhà máy thuộc sở hữu của nhà sản xuất theo hợp đồng Đài Loan Foxconn, một nhà cung cấp lớn của Apple, phải đóng cửa các cơ sở ở Ấn Độ và Việt Nam.

Zhang nói thêm: “Nhưng đại dịch Covid xảy ra bất ngờ đã buộc các quốc gia bao gồm cả Ấn Độ và Việt Nam phải đóng cửa biên giới của mình. Điều này có thể khiến việc di dời chuỗi cung ứng bị đình trệ trong một thời gian. Vấn đề quan trọng ở đây là du lịch quốc tế bị đình chỉ, vì vậy các công ty đa quốc gia không thể cử nhân viên của họ đến Ấn Độ và Việt Nam để thiết lập các nhà máy mới”.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 4 và không có dấu hiệu giảm đáng kể - các nhà kinh tế dự đoán nền kinh tế Nam Á có thể sẽ thu hẹp trong quý này.

Tại Việt Nam, làn sóng Covid-19 mới cũng bắt đầu trỗi dậy và lan rộng ra một số tỉnh thành. Cụ thể, tỉnh Bắc Giang vào hôm thứ 3 này, đã yêu cầu 4 khu công nghiệp - trong đó có 3 khu là nhà máy sản xuất của Foxconn Đài Loan - tạm thời đóng cửa do sự bùng phát của Covid-19.

Ông Zhang gợi ý rằng tình hình này có thể sẽ có lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng mức độ thu được lợi thế của Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào tình hình Covid tại Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục trong bao lâu.

Theo ông, hiện tại, tăng trưởng xuất khẩu ở Trung Quốc là từ 20% đến 40% một tháng. Nếu các nhà máy ở Ấn Độ và Việt Nam sớm trở lại sản xuất thì khả năng lớn là xuất khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại trong nửa cuối năm khi các công ty chuyển hoạt động sản xuất của họ sang hai quốc gia đó.

Tuy nhiên. Ông Zang chia sẻ thêm: “Nhưng nếu chuỗi cung ứng ở Ấn Độ và Việt Nam bị gián đoạn trong một thời gian dài do Covid, chúng tôi có thể thấy mức tăng trưởng xuất khẩu 20%, 30% ở Trung Quốc sẽ tiếp tục trong năm tới”.

Huy Hoàng

Tin khác

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
2 doanh nghiệp trúng thầu 3.400 lượng vàng SJC với giá cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng

2 doanh nghiệp trúng thầu 3.400 lượng vàng SJC với giá cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng

(CLO) Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có 2 doanh nghiệp trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng sáng nay (23/4), với tổng khối lượng là 3.400 lượng vàng miếng.

Tài chính - Bảo hiểm
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

(CLO) Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.

Tài chính - Bảo hiểm
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp