Chương trình Happy Tết 2026 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

(CLO) Chương trình Happy Tết 2026 “Tết là hạnh phúc” là sự kiện văn hóa du lịch thường niên, khơi dậy những ký ức, cảm xúc về Tết cổ truyền Việt Nam.

Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội đã công bố Chương trình Happy Tết 2026 - sự kiện văn hóa du lịch thường niên, khơi dậy ký ức, cảm xúc và niềm tự hào về Tết cổ truyền Việt Nam.

Theo đó, với chủ đề “Tết là hạnh phúc”, chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 10/2 tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).

1hap.jpg
Ban tổ chức giới thiệu chương trình Happy Tết 2026. Ảnh: ND

Happy Tết được xây dựng như điểm đến trải nghiệm văn hóa du lịch đặc trưng của Hà Nội mỗi độ Tết đến, Xuân về. Với quy mô hơn 7.000 m2, không gian chương trình được thiết kế như một “bức tranh xuân đa lớp”, kết nối Tết Hà Nội xưa với nhịp sống đương đại và sắc màu Tết các vùng miền.

Nổi bật là không gian “Chợ Xuân” tái hiện không gian chợ Đồng Xuân - biểu tượng giao thương của Hà Nội và nét đẹp phố cổ Hà Nội. Tại đây sẽ có hoạt động giao lưu, trình diễn của các nghệ nhân; hoạt động giới thiệu của các doanh nghiệp du lịch.

Không gian “Hương vị Tết” là hành trình khám phá đa giác quan, đưa du khách trải qua hành trình đi qua ba miền, tiêu biểu như Tết Hà Nội, Tết của người vùng cao, Tết Huế với phong cách thanh nhã mang tính chất cung đình của vùng đất cố đô, Tết hào sảng của đồng bào Nam Bộ với sắc màu rực rỡ những cánh mai vàng, cúc vàng...

Không gian “Xuân hội tụ” quảng bá các điểm đến du lịch Hà Nội, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống; giới thiệu và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, mây tre Phú Vinh, lược sừng Thụy Ứng, tò he Xuân La...

Không gian “Tết thời công nghệ số” ứng dụng công nghệ mới như livestream, check-in số, thực tế ảo VR 360, khám phá Tết và Hà Nội qua AI, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản và tăng tính tương tác với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra còn có các không gian “Xuân muôn sắc”, “Khúc giao mùa”, “Trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng”...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn sẽ được tổ chức trong suốt 5 ngày diễn ra chương trình. Nổi bật như hoạt động quảng diễn “Bếp Việt khai xuân” - hoạt động gói bánh chưng, làm mứt tết, giã giò; hoạt động xin chữ đầu năm; workshop “Nếp nhà ngày Tết” - tỉa hoa thuỷ tiên, hoạt động thưởng trà ngày Tết; “Vị tết Vân Đình”; không gian triển lãm diều; hoạt động thủ công sáng tạo “Tết Art-tist” nơi du khách tự tay làm các món đồ trang trí Tết hiện đại...

Chương trình cũng giới thiệu các trải nghiệm công nghệ như hoạt động “Hộp ký ức số” - khám phá những câu chuyện di sản và tư liệu quý về Tết qua màn hình tương tác đa điểm; hoạt động "Lì xì 4.0, hái lộc số" - trải nghiệm phong tục lì xì thời công nghệ qua mã QR; hoạt động photobooth “Tứ bình Xuân Phố” gồm các góc check-in nhập vai với phong cách thiết kế hòa quyện giữa truyền thống và đương đại...

Lễ khai mạc chương trình Happy Tết năm 2026 dự kiến diễn ra vào tối ngày 6/2/2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: