Trong văn hóa Á Đông, ngựa là linh vật tượng trưng cho sự trung thành, bền bỉ, mạnh mẽ và may mắn. Bộ tem được thể hiện theo phong cách dân gian đương đại, nổi bật với hình tượng “Ngựa 9 Hồng Mao” và cặp song mã gồm ngựa bạch (trắng) và ngựa tía (đỏ) mang trống hội đón xuân, biểu trưng cho sự hài hòa âm - dương.
Mẫu tem thứ nhất khắc họa ngựa trắng với bờm dài, dáng thanh thoát, cõng dàn trống con, là hiện thân cho tính âm. Mẫu tem thứ hai thể hiện ngựa tía có vóc dáng khỏe khoắn, bờm ngắn, ngực nở, cặp giò chắc khỏe cõng trống lớn, tượng trưng cho tính dương.
Hai mẫu tem ghép lại tạo nên tổng thể hài hòa, truyền tải thông điệp về hành trình mới khởi sắc, bứt phá và thành công. Hình ảnh hai con ngựa cúi chào nhau còn thể hiện tinh thần khiêm nhường, thân ái, làm nổi bật không khí sum vầy ngày Tết.
Đây là bộ tem Tết thứ 7 do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế. Theo tác giả, mỗi bộ tem Tết không chỉ là một tác phẩm mỹ thuật mà còn là sự tiếp nối và làm mới các giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại.
Mẫu blốc tem mô tả đàn ngựa gồm 8 con đang phi nước đại, ở trung tâm là hình tượng “Thiên lý mã” được chắp thêm đôi cánh phượng hoàng, biểu trưng cho khát vọng vươn cao, thăng tiến và chiến thắng. Trong đàn ngựa có một con quay lại khích lệ con đi sau cùng, gửi gắm thông điệp đồng hành và “mã đáo thành công”.
Năm 2025, nhằm tuyên truyền, quảng bá các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát hành bốn bộ tem kỷ niệm, gồm: 50 năm Ngày thống nhất đất nước, 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 80 năm Quốc khánh và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.