Chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca bất diệt' tri ân các anh hùng liệt sĩ

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” đưa người xem trở lại về với những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc.

Tối 26/7, tại Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng TP Đà Nẵng, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

"Bản hùng ca bất diệt" là chương trình nghệ thuật do Bộ VHTT&DL chủ trì nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1ct.jpg
Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” là một khúc tráng ca thấm đẫm tình người. Ảnh: VH

Đây là một trong những hoạt động đặc biệt và ý nghĩa, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” đưa người xem trở lại về với những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc. Những hình ảnh, câu chuyện xúc động và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ đi trước, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Diễn ra trong 90 phút, với 3 chương liên kết chặt chẽ về mạch cảm xúc, chương trình xuyên suốt với hình tượng "lời ru" - lời ru của mẹ, của vợ, của những người phụ nữ Việt Nam đã tiễn chồng, tiễn con ra chiến trường bằng tất cả tình yêu và lòng tin son sắt.

Chương I “Lời ru trong bão lửa” khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường của cả một thế hệ qua hình ảnh người mẹ và người vợ nơi hậu phương.

Những hoạt cảnh “Lời ru bên nôi”; “Thư người lính gửi vợ”; “Đất quê ta mênh mông” cùng những bài ca “Quê hương anh bộ đội”; “Bài ca hy vọng”; “Đường cày đảm đang”… chương trình tái hiện câu chuyện người lính lên đường đánh giặc, ở hậu phương, những người mẹ, người vợ lao động sản xuất.

Chương II “ Lời ru buồn - Nỗi đau của mẹ” lặng lẽ tái hiện những mất mát không thể đo đếm với những với những bài hát, trích phim “Mùi cỏ cháy”; “Vành hoa lửa và Người mẹ Quảng Nam”; “Một đời người một đời cây”…

1ct2.jpg
Các đại biểu cùng thắp lên những ngọn nến tri ân tưởng niệm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ toàn quốc. Ảnh: VH

Chương III “Lời ru hòa bình - Viết tiếp những ước mơ” với những tiết mục như: “Về bên mẹ”, “Cho con là người Việt Nam”… mở ra niềm tin về một tương lai - nơi những lời ru sẽ chỉ còn vang lên trong những ngày yên bình.

Chương trình do Nhà hát lớn Hà Nội thực hiện, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Tấn Minh, NSUT Lan Anh, NSUT Phạm Thu Hà, Nghệ sĩ Violin Trần Quang Duy, Ca sĩ Đăng Dương, Viết Danh, Khánh Chi, Thanh Tài, Thu Hằng, Nhóm MTV, Dàn nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh…

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: