Chương trình nghệ thuật ‘Tự hào người giáo viên nhân dân’ tri ân công ơn người thầy

(CLO) Chương trình nghệ thuật "Tự hào người giáo viên nhân dân" là lời tri ân tới đội ngũ thầy cô giáo đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục cao cả, vinh quang “dạy chữ, trồng người”.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Đài PT-TH Hà Nội thực hiện Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tự hào người giáo viên nhân dân".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 19/11 trên các kênh truyền hình và trên sóng phát thanh FM 90 cùng các nền tảng số của Đài PT-TH Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, chương trình được thực hiện với mong muốn gửi lời tri ân tới đội ngũ thầy cô giáo đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục cao cả, vinh quang “dạy chữ, trồng người”.

Đây cũng là dịp để khán giả cùng hoài niệm về một thời học trò đã đi qua, đồng thời để những học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường lắng nghe, thấu hiểu, kính trọng và biết ơn công lao thầy cô giáo của mình nhiều hơn.

chuong trinh nghe thuat tu hao nguoi giao vien nhan dan tri an cong on nguoi thay hinh 1

Chương trình nghệ thuật "Tự hào người giáo viên nhân dân" là lời tri ân tới đội ngũ thầy cô giáo. Ảnh: HTV

chuong trinh nghe thuat tu hao nguoi giao vien nhan dan tri an cong on nguoi thay hinh 2

Nhiều ca sĩ tham gia chương trình là giảng viên thanh nhạc tại các trường chuyên nghiệp

chuong trinh nghe thuat tu hao nguoi giao vien nhan dan tri an cong on nguoi thay hinh 3

Các ca sĩ cùng dàn nhạc tập luyện chuẩn bị cho Chương trình “Tự hào người giáo viên nhân dân”. Ảnh: HTV

Đại diện ê kip sản xuất chương trình cho biết, "Tự hào người giáo viên nhân dân" tạo ra sự kết nối bằng âm nhạc và những câu chuyện cụ thể được những người trong cuộc chia sẻ xúc động, sâu sắc và có tính lan tỏa.

Từng câu chuyện sẽ đem đến cho khán giả về hình ảnh những người giáo viên giản dị và cao thượng. Đó là những người thầy, người cô tuy còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, thiếu thốn về môi trường, thiết bị dạy và học nhưng vẫn cố gắng hết sức mình với tinh thần trách nhiệm, tận tình dạy dỗ, dìu dắt lớp lớp thế hệ học sinh trên bước đường tri thức.

Bố cục chương trình chia làm 3 phần chính, theo các chủ đề: Cảm xúc tự hào của nghề giáo, lòng yêu nghề và ý thức trách nhiệm; Tôn vinh những người giáo viên vì lòng yêu nghề, trách nhiệm và tình yêu mến trẻ thơ, vượt mọi khó khăn đem con chữ đến mọi miền xa xôi của Tổ quốc; Nhớ ơn, biết ơn thầy cô… Tất cả được thể hiện thông qua những ca khúc nổi tiếng để tri ân, ca ngợi nghề giáo viên và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngoài những ca khúc ý nghĩa viết về thầy cô và mái trường, chương trình hứa hẹn sẽ mang tới những giây phút lắng đọng, giàu cảm xúc thông qua nhiều nhạc phẩm khác như: "Cô đi nuôi dạy trẻ", "Ước mơ xanh", "Nghề giáo tôi yêu", "Em đứng giữa giảng đường hôm nay", "Cõng chữ lên non", "Em là cô giáo vùng cao", "Bụi phấn", "Khi tóc thầy bạc trắng", "Trái tim người thầy", "Mong ước kỷ niệm xưa", "Ơn Thầy", "Hành khúc người đưa đò"… với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước như: ca sĩ Lan Anh, Lê Anh Dũng, Phương Thủy, Minh Dũng, Tố Hoa, Quỳnh Liên, bé Song Tùng...

Chương trình do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng dàn dựng, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc Thu Hà Nội, Sơn Thạch band và biên đạo Mai Linh, Vũ đoàn Hà Nội trẻ tham gia biểu diễn.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: