Chương trình 'Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025' chính thức khởi động

(CLO) Chiều 3/6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chương trình “Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025” nhằm tiếp nối tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và tri ân các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh giá trị đạo hiếu trong đời sống hiện đại.

Phát biểu tại họp báo, Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chương trình là hoạt động trọng điểm trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể hiện sự đồng hành lâu dài của Phật giáo Việt Nam với dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử.

Nằm trong chuỗi hoạt động nhân đạo, tháng 7 tới đây, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Hành trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) – nơi yên nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ, biểu tượng bất tử của tinh thần chiến đấu và lòng yêu nước.

img_9004-1c03ca435e3054ba2f974aee4a0f5538.jpeg
Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại họp báo.

"Không chỉ là dịp thắp nén tâm hương tưởng niệm, hành trình còn là chuyến đi thức tỉnh tâm linh cho giới trẻ, để cảm nhận sâu sắc cái giá của độc lập và hòa bình. Đạo Phật, với giáo lý “tứ trọng ân”, trở thành nhịp cầu kết nối giữa cõi tâm linh và đời sống hiện thực – tiếp nối truyền thống yêu nước từ trong hạt giống đạo hiếu", hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh.

Song song, chương trình còn triển khai hoạt động thiện nguyện “Ươm mầm yêu thương” tại vùng cao Tây Bắc vào tháng 8. Ban Tổ chức sẽ trao tặng sách vở, đồ dùng học tập và học bổng đầu năm học mới cho học sinh khó khăn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và hy vọng vào thế hệ tương lai.

Từ ngày 3/6 đến 31/7/2025, cuộc thi sáng tác viết và vẽ tranh online với chủ đề “Thắp đạo hiếu – Sáng hồn dân tộc” chính thức được phát động. Cuộc thi dành cho mọi lứa tuổi từ 10 trở lên, nhằm tạo sân chơi nghệ thuật ý nghĩa, khuyến khích người tham dự thể hiện tình cảm hiếu thảo, lòng biết ơn với cha mẹ, tổ tiên và đất nước thông qua nét bút và ngôn từ.

Những tác phẩm xuất sắc sẽ được giới thiệu trong đêm Giao lưu nghệ thuật Vu Lan cuối tháng 8 và có cơ hội được in tuyển tập sách, ghi dấu hình ảnh đẹp về lòng hiếu nghĩa và tình yêu quê hương đất nước trong giới trẻ hôm nay.

Dự kiến diễn ra lúc 20h thứ Bảy, ngày 30/8/2025 (nhằm mùng 8/7 năm Ất Tỵ) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, Đêm giao lưu nghệ thuật Vu Lan “Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc” là điểm nhấn đặc biệt, kết tinh giá trị văn hóa – tâm linh – nghệ thuật.

img_8963(1).jpeg
Quang cảnh buổi họp báo.

Đêm diễn có sự hiện diện của chư tôn đức tăng, ni chia sẻ về “Dấu ấn tu sĩ Phật giáo trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc”, nhấn mạnh tinh thần nhập thế, phụng sự đất nước của giới tu hành. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nhiều tu sĩ đã tạm gác cà sa, khoác chiến bào, dấn thân vào cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc – thực hành giáo lý bằng hành động, sống đúng với lý tưởng “Hiếu đạo – Trung hiếu – Bồ tát đạo”.

Chương trình có sự tham gia của Danh ca Ngọc Sơn – Đại sứ Hiếu hạnh, cùng các nghệ sĩ như Bảo Trâm, Quách Tuấn Du… với những tiết mục sâu lắng, lay động trái tim khán giả, tôn vinh đạo lý dân tộc và lòng tri ân.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia, địa phương và các nền tảng số – lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đạo hiếu, lòng yêu nước và các giá trị nhân văn trong xã hội hiện đại.

Chương trình Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc 2025 tiếp tục nhấn mạnh 5 yếu tố cốt lõi của đạo hiếu: Hiếu Đạo – cội nguồn tâm linh, hướng thiện và tu tập; Hiếu Kính – lòng biết ơn sâu sắc và thái độ sống nghĩa tình; Hiếu Lễ – nét văn hóa ứng xử trong gia đình và xã hội; Hiếu Trung – sự tận tụy với Tổ quốc, gắn kết đạo pháp và dân tộc; Hiếu Tín – giữ gìn đức tin, chữ tín và đạo lý làm người.

img_8987.jpeg
Khách mời tham dự buổi họp báo Chương trình 'Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025'.

Đạo hiếu không chỉ là mối liên hệ riêng tư trong gia đình, mà còn là gốc rễ để nuôi dưỡng đạo đức xã hội, tinh thần yêu nước và lý tưởng phụng sự cộng đồng. Trong Phật giáo, “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, đạo hiếu không tách rời tinh thần nhập thế – đồng hành cùng dân tộc trên mọi bước đường gian lao.

Chương trình “Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025” là lời mời gọi gửi đến cộng đồng: hãy yêu thương khi còn có thể, hãy sống với lòng biết ơn và hiếu hạnh bằng hành động cụ thể để tâm hương lan tỏa ngược chiều gió, soi sáng hành trình sống của mỗi người dân đất Việt.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: