Chuyển đổi số giúp Tuyên Quang nâng hiệu quả tuyên truyền và giảm nghèo

(CLO) Tuyên Quang đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và mở rộng hạ tầng viễn thông đến các vùng khó khăn, tạo thay đổi rõ rệt trong công tác truyền thông cơ sở và góp phần giảm nghèo đa chiều.

Hệ thống đài truyền thanh cấp xã từ lâu đã là kênh tuyên truyền chủ lực ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, nếu chỉ duy trì công nghệ truyền thống, việc truyền tải thông tin sẽ khó đảm bảo tính linh hoạt và kịp thời. Nhận thấy điều đó, nhiều địa phương tại Tuyên Quang đã chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cấp hệ thống truyền thanh FM lên mô hình truyền thanh thông minh không dây. Đây là bước đột phá quan trọng, giúp cán bộ phụ trách không còn phải vận hành các thiết bị cồng kềnh, mà có thể biên tập, sản xuất nội dung số thông qua các phần mềm chuyên dụng như Adobe Audition, Adobe Premiere Pro…

Trong các kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025 - 2030, Tuyên Quang xác định ba trụ cột chính gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh đặc biệt ưu tiên mở rộng hạ tầng số tại khu vực nông thôn, nơi vẫn tồn tại “vùng lõm sóng” và hạn chế tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Các mục tiêu của tỉnh bao gồm nâng tỷ lệ phủ cáp quang, tăng chất lượng 4G và thúc đẩy sử dụng nền tảng số trong thông tin cơ sở, sản xuất và dịch vụ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.332 vị trí lắp đặt trạm BTS, tạo vùng phủ sóng di động rộng khắp, tạo điều kiện để người dân thôn, bản tiếp cận Internet và các dịch vụ số. Tỉnh cũng đang phối hợp doanh nghiệp viễn thông mở rộng vùng phủ, xử lý các khu vực khó khăn về địa hình và nâng cấp chất lượng đường truyền.

Tại huyện Sơn Dương, quá trình số hoá diễn ra mạnh mẽ. 100% xã đã có băng rộng cáp quang và Internet. Toàn huyện có 213 trạm BTS, với 399/400 thôn, tổ dân phố được kết nối Internet cáp quang, đạt gần 100%. Các xã đã nâng cấp hệ thống truyền thanh từ FM truyền thống sang hệ thống không dây thông minh, sử dụng các phần mềm sản xuất âm thanh – hình ảnh như Adobe Audition và Adobe Premiere Pro để tối ưu quy trình biên tập.

Ban biên tập Báo và Phát thanh – Truyền hình Tuyên Quang cùng các phóng viên trao đổi nội dung trong quy trình sản xuất hội tụ.
Ban biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang cùng các phóng viên trao đổi nội dung trong quy trình sản xuất hội tụ. Ảnh minh họa

Ông Dương Văn Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội huyện Sơn Dương, cho biết công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã giúp việc biên tập, sản xuất và đưa tin xuống các thôn, xóm diễn ra linh hoạt và nhanh hơn.

"Các thiết bị thông minh, mạng internet, mang lại diện mạo mới cho công tác truyền thông cơ sở, trong đó có công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân phương thức phát triển kinh tế mới, cách làm hay hiệu quả để nhân rộng, góp phần kéo giảm tỉ lệ nghèo trên địa bàn", ông Tuấn cho hay.

Ở xã Xuân Vân, bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, địa phương còn xây dựng các nhóm Zalo và Facebook để truyền thông trực tiếp. UBND xã lập nhóm chung với trưởng thôn, mỗi thôn lại có nhóm riêng kết nối tới từng hộ dân. Nhờ vậy, mọi thông báo, hướng dẫn hay chính sách đều đến với người dân ngay lập tức.

Tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, giúp người dân tiếp cận thông tin hữu ích, nâng cao nhận thức và chủ động vươn lên thoát nghèo. Ảnh minh hoạ
Tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, giúp người dân tiếp cận thông tin hữu ích, nâng cao nhận thức và chủ động vươn lên thoát nghèo. Ảnh minh hoạ

Chị Nguyễn Thị Huệ, người dân xã Xuân Vân, cho biết các nhóm Zalo đã giúp chị cập nhật thông tin nhanh và chính xác. Những chia sẻ từ cán bộ xã và trưởng thôn về mô hình trồng bưởi, cam, hay kinh nghiệm chăn nuôi đã giúp chị chủ động phòng bệnh cho vật nuôi, giảm rủi ro dịch bệnh. Nhờ áp dụng các cách làm mới, gia đình chị và nhiều hộ khác đã có thu nhập ổn định và thoát nghèo trong hai năm gần đây.

Từ cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò trung tâm trong triển khai chiến lược chuyển đổi số. Sở phối hợp với các nhà mạng để mở rộng phủ sóng, xây dựng nền tảng truyền thanh số và tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng số cho cán bộ xã, trưởng thôn và cán bộ phụ trách truyền thanh. Tỉnh cũng ký kết hợp tác với VNPT, Viettel nhằm thúc đẩy mở rộng hạ tầng, ứng dụng dịch vụ số và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho địa phương.

Trong 5 năm qua, tỉnh đã bố trí hơn 15,3 tỉ đồng cho Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các cơ quan chức năng đã tổ chức 28 lớp tập huấn cho khoảng 2.136 cán bộ xã và cán bộ phụ trách đài truyền thanh. Tỉnh cũng biên soạn và cấp phát hơn 99,6 nghìn tài liệu cho các huyện, xã, thôn để phục vụ công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã giảm từ 23,45% xuống còn 10,19%. Trong giai đoạn 2025-2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu tiếp tục giảm 3-4% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm.

Các bước tiếp theo của tỉnh bao gồm tiếp tục lấp đầy khoảng trống hạ tầng viễn thông, mở rộng đào tạo kỹ năng số, thu hút đầu tư công nghệ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để bảo đảm tính bền vững. Khi hạ tầng và kỹ năng số đến được từng thôn, bản, chuyển đổi số không chỉ nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở mà còn trở thành động lực trực tiếp hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: