Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin 'đánh dấu sự hợp tác chưa từng có' giữa Nga và Trung Quốc

(CLO) Theo giáo sư Alexey Maslov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi thuộc Đại học Tổng hợp Moscow, chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện mức độ hợp tác ngoại giao chưa từng có, với số lượng kỷ lục các thỏa thuận và cam kết chiến lược.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), ông Maslov đánh giá chuyến công du này là “quan trọng nhất trong nhiều năm qua”, không chỉ bởi số lượng văn kiện được ký kết mà còn vì những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Ông nhấn mạnh thỏa thuận ràng buộc pháp lý về dự án đường ống dẫn khí “Sức mạnh Siberia 2” là một dấu mốc lớn, và dự án này sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới. Theo ông, dự án đã góp phần đưa Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn.

Trong chuyến thăm, hai bên cũng tổ chức các cuộc thảo luận sâu rộng về việc xây dựng khuôn khổ an ninh chung, bao gồm an ninh mạng và hợp tác quân sự. Ông Maslov cho rằng điều này phản ánh rõ nét mức độ gắn kết trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un Sergey Bobylev/POOL/TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TASS

“Nga và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận về tất cả các vấn đề lớn trong chương trình nghị sự, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng”, ông Maslov nhấn mạnh. Theo ông, cả hai quốc gia đều đang tìm kiếm những hình thức tổ chức toàn cầu mới, song không nhằm giải thể các thể chế hiện có như WTO hay Liên hợp quốc, mà là cải cách và củng cố các tổ chức này.

Về mặt biểu tượng, ông Maslov coi việc Tổng thống Putin tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh với tư cách khách mời danh dự là minh chứng cho sự đoàn kết giữa hai nước. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra dấu hiệu về sự hồi sinh của nhóm hợp tác ba bên Nga - Ấn Độ - Trung Quốc (RIC), vốn từng bị gác lại nhiều thập kỷ. Theo ông, ba quốc gia này có thể mở rộng hợp tác trong thương mại và an ninh, đồng thời cân nhắc thành lập các khu vực thuế quan ưu đãi để thúc đẩy hội nhập kinh tế.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin diễn ra trong 4 ngày theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Từ ngày 31/8 đến 1/9, ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân. Ngày 2/9, ông có các cuộc hội đàm song phương với ông Tập, và ngày 3/9 tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II tại Bắc Kinh.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10, nơi ông Maslov phát biểu, diễn ra tại Vladivostok từ ngày 3 đến 6/9 với chủ đề “Viễn Đông: Hợp tác vì Hòa bình và Thịnh vượng”. Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 4.500 đại biểu từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 phiên họp chuyên đề thuộc 7 lĩnh vực.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: